Ở nhiều nơi, nhất là những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cổ động viên và người hâm mộ đã đổ ra đường phố reo hò, ca hát, nhảy múa và diễu hành, làm nên không khí ngày hội bóng đá sôi động trong cả nước. Người dân tập trung ở quảng trường khu vực trung tâm các thành phố lớn cùng hát quốc ca, hô vang: “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”. Cờ Tổ quốc không chỉ được phất trên tay người dân ở đủ mọi lứa tuổi, tạo thành những dòng sông đỏ rực trên đường phố mà còn được dán, được vẽ trên mặt các chàng trai, cô gái, các em nhỏ, cụ già, trang hoàng trên các đường phố, công trình. Nhiều ô-tô được cắm những lá cờ nhỏ cùng khẩu hiệu chào mừng, thậm chí sơn phủ mầu cờ Tổ quốc. Có những tổ dân phố tự bảo nhau trang trí, cắm cờ theo hàng rào dọc phố dài để chào mừng, một số tòa nhà cao hàng chục tầng còn bố trí đèn led biến toàn bộ mặt tiền thành một lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ sáng rực về đêm. Nhiều trường học đã trở thành sân khấu lớn với các màn đồng ca, nhảy múa đẹp mắt của học sinh, sinh viên.
Họ mặc áo phông cờ đỏ sao vàng đứng xếp hình trái tim và bản đồ đất nước trên sân trường để gửi đến đội tuyển U23 Việt Nam thông điệp đồng hành trong tình yêu Tổ quốc và tự hào dân tộc. Sự mến mộ dành cho đội bóng còn được thăng hoa, chuyển thành những sáng tác thơ ca, nhạc họa, chương trình biểu diễn của các văn nghệ sĩ trong cả nước sau mỗi chiến thắng vang dội.
Ấn tượng, đẹp mắt nhưng cũng không kém phần thiết thực là cách các doanh nhân, doanh nghiệp, địa phương, các bộ, ngành cổ vũ, ủng hộ và hòa vào niềm vui chung của cả nước khi cho nhân viên nghỉ làm, tạo điều kiện bố trí các màn hình lớn với các hình thức cổ động sôi nổi để mọi người cùng theo dõi và ăn mừng chiến thắng ở các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Nhiều đơn vị, địa phương, bộ, ngành nhiệt tình đóng góp tài chính, trao thưởng đội bóng với những khoản tiền lớn, góp phần động viên, khuyến khích các cầu thủ thi đấu hết mình, xứng đáng với sự quan tâm và tình cảm của người hâm mộ cả nước. Chào mừng chiến thắng của bóng đá nước nhà, ngành ngoại giao, hàng không và du lịch cũng đã phối hợp hiệu quả, tích cực vào cuộc, giúp hàng nghìn cổ động viên Việt Nam làm thị thực và có thể sang Trung Quốc xem bóng đá với thời gian nhanh nhất, tổ chức đưa đón miễn phí họ từ sân bay đến sân vận động để kịp có mặt cổ vũ cho đội nhà ở trận chung kết.
Bên cạnh các hình ảnh đẹp, việc làm hay, nhiều ý nghĩa và thiết thực để ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, cũng còn không ít người lợi dụng việc chào mừng, có hành vi thiếu kiểm soát, quá khích và phản cảm cần lên án, ngăn chặn kịp thời như việc các nhóm thanh niên quá khích kêu gọi đua xe, nẹt pô và đánh võng trên các đường phố gây mất trật tự, an toàn giao thông. Ở trung tâm Hà Nội, không ít bạn trẻ thiếu ý thức xô hỏng cửa xe buýt để lấy chỗ vịn leo lên nóc xe nhảy múa, gây hư hỏng, móp méo trong sự bất lực của các lái xe. Có người còn trèo lên cả các đài phun nước, xô nghiêng các hàng rào nhà dân, công sở, thậm chí leo lên cả các bốt điện cao thế nguy hiểm để vẫy cờ, bắt nhịp hò reo, coi thường tính mạng của bản thân. Đáng lên án là kiểu ăn mừng lố bịch của một nhóm cô gái trẻ cởi quần áo, nhảy nhót, thậm chí còn quấn cờ Tổ quốc quanh thân thể và cùng bạn bè chạy xe trên nhiều tuyến đường đông cổ động viên diễu hành ở TP Hồ Chí Minh.
Chưa dừng lại ở đó, cơ quan chức năng ở một thành phố cao nguyên đã phải giải tán và xử lý một số nam thanh niên khỏa thân đi lại trên đường và mặc nội y của phụ nữ rồi hò hét, múa may gọi là mừng chiến thắng. Không chỉ vậy, một số báo điện tử cũng vào hùa những vụ việc thiếu ý thức khi nhân cơ hội này đăng tải hình ảnh các người đẹp khoe thân, khêu gợi trong những bộ bi-ki-ni không thể nhỏ hơn với lời chú thích ỡm ờ, mời gọi các tuyển thủ U23 Việt Nam. Ngưỡng mộ và yêu quý tài năng là điều bình thường, nhưng việc một số báo tạo điều kiện cho người đẹp “thả thính” như vậy là đã quá đà và gây hiệu ứng xấu đến bạn đọc và các cầu thủ trẻ.
Những hành vi nêu trên thật đáng lên án và cần xử lý nghiêm minh bởi nó ảnh hưởng tới hình ảnh của các cổ động viên bóng đá chân chính. Các hình ảnh và hành vi xấu xí như vậy sẽ nhanh chóng lan truyền và nếu không bị lên án, vạch rõ các yếu tố tiêu cực, thiếu văn hóa sẽ tạo nên hệ lụy xấu đối với giới trẻ. Đáng mừng, trong những ngày qua, cộng đồng mạng, dư luận xã hội và các bạn trẻ cả nước đã cực lực chỉ trích những hành vi phản cảm, lố bịch, đòi hỏi cần có chế tài xử lý thích đáng, bởi nó không chỉ là sự thái quá, lệch chuẩn về phương diện văn hóa, đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự. Có thể thấy, qua những vụ việc này, để tránh lặp lại, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và báo chí cần có sự phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ tuân thủ pháp luật, nếp sống văn minh, có văn hóa khi tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng, không cổ vũ cho các hành vi phản cảm, trái thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật.