Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập Xê-út, Ai Cập, UAE và Bahrain đã nhóm họp tại thủ đô Manama của Bahrain để bàn luận về cuộc khủng hoảng đã và đang gây căng thẳng tại vùng Vịnh. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Kuwait dẫn đầu và được các nước lớn phương Tây ủng hộ chưa thể chấm dứt những tranh cãi giữa bốn nước A-rập và Qatar.
Trong buổi họp báo chung diễn ra sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa tuyên bố, bốn nước A-rập sẵn sàng đối thoại với Qatar với điều kiện Doha cho thấy thiện chí chân thành về việc chấm dứt bảo trợ khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời cam kết không can thiệp vào các vấn đề đối ngoại của các nước khác và đưa ra phản hồi về danh sách 13 yêu cầu. Bốn nước A-rập không công bố thêm bất cứ lệnh trừng phạt kinh tế mới nào nhằm vào Qatar.
Bộ trưởng Ngoại giao A-rập Xê-út Adel al-Jubeir cho rằng, Qatar không nghiêm túc trong ứng xử với danh sách 13 yêu cầu của bốn nước A-rập. “Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Qatar về việc thực thi các yêu cầu, thực hiện các nguyên tắc nếu Doha nghiêm túc, nhưng rõ ràng là Doha không hề như vậy”, ông al-Jubeir nói.
Phát biểu ý kiến trên kênh Al Jazeera TV, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đánh giá, cuộc họp tại Manama không cho thấy sự nhìn nhận rõ ràng mà chỉ thể hiện chính sách ngoan cố của bốn nước A-rập.
Ngoài danh sách 13 yêu cầu, A-rập Xê-út, Ai Cập, UAE và Bahrain còn đưa ra “sáu nguyên tắc” mà các nước này muốn Qatar tuân thủ. Ông Sheikh Mohammed đã bác bỏ tuyên bố do bốn nước A-rập đưa ra cùng ngày và cho rằng các lệnh trừng phạt của các quốc gia này nhằm vào Doha đang vi phạm luật pháp quốc tế.
A-rập Xê-út đã đóng cửa biên giới trên đất liền với Qatar trong khi cả bốn nước A-rập cắt tuyến đường giao thông hàng không và hàng hải với quốc gia đang bị cô lập này, đồng thời yêu cầu Doha thực hiện một số biện pháp để chứng minh thái độ sẵn sàng thay đổi các chính sách của mình. Tuần trước, bốn nước A-rập đưa thêm 18 tổ chức và cá nhân có liên quan đến Qatar vào danh sách khủng bố.