Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh đang được triển khai xây dựng cùng lúc. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, ngành chức năng địa phương đang tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với đồng chí VÕ TẤN ĐỨC, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ngày 11/1, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chi gần 57 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 28 hộ dân thuộc vùng dự án đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án.
Chiều 3/1, lần đầu tiên Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị giao ban giữa Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Ngày 7/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).
Ngày 24/11, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đối với dự án thành phần 1, giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Theo đó, mức cao nhất là 25,9 triệu đồng/m2 đối với đất ở đô thị.
Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là dự án giao thông trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, mục tiêu đề ra là đến năm 2026 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dù đã được khởi công từ tháng 6, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương cần dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch, nhanh chóng thực thi các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ngày 26/10, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với hơn 250 người dân, đại diện cho hơn 3.400 hộ dân trong trong vùng ảnh hưởng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Ngày 5/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, gia đình ông Võ Tê (người bị khởi tố, bắt giam oan vào năm 1980) ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã nhận được Quyết định của Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết bồi thường oan sai.
Dự án xây dựng tuyến đường dài hơn 8km, rộng 7m nối các xã vùng đông lên các xã vùng tây của huyện Thăng Bình với các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam bị dở dang 7 năm nay, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất của gia đình bà Bùi Thị Nuôi (trú tại khu phố 9, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).
Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng việc xem xét điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án, nhất là đối với việc điều chỉnh về thời gian thực hiện Dự án.
Ngày 26/9, Truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Phát triển số hóa, liên lạc và truyền thông đại chúng nước này cho biết, Chính phủ Nga đã phê duyệt dự án bồi thường thiệt hại cho những người bị rò rỉ thông tin cá nhân.
Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là các sở, ngành chậm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung Quyết định 10/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh, khiến các địa phương chưa lập phương án tính toán đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng cho nhân dân, ảnh hưởng đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của dự án trọng điểm này.
Ngày 18/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 551/TTB-P5 của Thanh tra Bộ Công thương trả lời đơn của bạn đọc ở tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Chiều 23/6, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đứng đầu, đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thủy điện bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Sau hơn 10 tháng được Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh, đến nay, Quảng Ngãi thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như cán bộ, công chức và người lao động trong tỉnh.
Sáng 6/6, tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung giá đất trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020-2024).
Ngày 2/6, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một tổ chức chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn.
Sáng 25/5, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân đầu tiên dự án tuyến giao thông số 1, thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).
Bảo hiểm PVI cho biết, đơn vị này vừa hoàn thành việc chi trả bồi thường toàn bộ bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 với số tiền hơn 1,5 triệu USD.
Tỉnh Đồng Tháp dự kiến ngày 25/6 tới sẽ khởi công Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (thành phần 1). Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu hoàn thiện ở mức tối ưu nhất những công việc phải giải quyết từ nay cho đến thời điểm khởi công.
Chủ đầu tư khu công nghiệp Hố Nai đã có văn bản “cầu cứu” lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành và huyện Trảng Bom có giải pháp sớm hỗ trợ ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất khu công nghiệp. Bởi, thời gian gần đây một số người dân ngăn cản đơn vị thi công mở rộng hạ tầng và ngang nhiên vào trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp san ủi làm đường, xây dựng công trình trái phép trên phần đất chủ đầu tư khu công nghiệp đã hoàn thành chi trả bồi thường.
Nhằm giải quyết nút thắt về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra kiến nghị, hoán đổi đất nông nghiệp lấy đất ở đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo tỷ lệ nhất định. Đề xuất này không mới nhưng gây sự chú ý trong dư luận vì chưa có trong quy định của pháp luật.
Sáng 8/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức chính thức triển khai áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức là địa phương có số trường hợp bị thu hồi đất nhiều nhất trong số 4 địa phương, thuộc dự án này với 556 trường hợp.
Sau 10 ngày Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã chính thức chi bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi.
Ngày 5/5, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Kon Tum) vừa khởi tố và tạm giam 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” trong dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.
Trong hai ngày 25-26/4, tại Tuyên Quang, Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.