Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Chính phủ có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ. Về phía Bộ Xây dựng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Nguyễn Xuân Sang; Phó Bí thư chuyên trách, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Đào Văn Tiến.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, “phủ xanh” thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội, cùng những quyết sách lớn về phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về chính trị, tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cụ thể hóa chương trình hành động với yêu cầu “nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn”.

Bên cạnh đó, các kênh thông tin chính thống của Bộ và Đảng ủy Bộ được phát huy hiệu quả, nhất là Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng và các nền tảng số. Nội dung, hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, góp phần lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều kế hoạch về học tập nghị quyết, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia; năm 2026 có hơn 4.200 tác phẩm dự thi.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng, được chú trọng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được đề cao. Hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện đúng quy định, bảo đảm kịp thời, khách quan, minh bạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành xây dựng, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản, đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng chí cho biết, Bộ Xây dựng quản lý nhiều dự án quan trọng quốc gia, có tác động lớn đến đời sống người dân, do đó công tác truyền thông chính sách được đặc biệt coi trọng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống ngay từ khi ban hành.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Bộ Xây dựng trong công tác xây dựng đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Công tác này được triển khai bài bản, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục nâng cao nhận thức, gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt chú trọng công tác truyền thông chính sách theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, từ “phản ứng” sang “kiến tạo”, từ xử lý thông tin sang quản trị niềm tin xã hội.

Đồng chí tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, công tác Đảng nói chung, công tác tuyên giáo và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm