Cảng Tân Cảng - Cái Cui bốc xếp hơn 800 tấn hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Tân Cảng - Cái Cui là doanh nghiệp lớn, có cầu cảng tiếp nhận tàu 20 nghìn tấn, gắn với phát triển các dịch vụ logistics đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, ngày 21-2, khoảng 60% số doanh nghiệp (phần lớn thuộc lĩnh vực vận tải, thủy sản, lúa gạo, may mặc,…) trên địa bàn trở lại làm việc, tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
* Dịp Tết năm nay, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không lớn, số lượng chuyến bay tăng đột biến. Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, mỗi giờ phục vụ bình quân 44 chuyến bay. Ngày cao điểm trước Tết, Tân Sơn Nhất có tới 827 chuyến bay, trong khi cao điểm năm trước chỉ có 780 chuyến. Ngày 21-2, Cảng vụ hàng không miền nam cho biết, dự báo lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao nhất với khoảng 971 lượt cất, hạ cánh.
Trực tiếp kiểm tra an ninh, phục vụ hành khách dịp Tết tại sân bay Nội Bài và Ga Hà Nội, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể biểu dương các ngành hàng không, sân bay đã nỗ lực “căng mình” phục vụ hành khách. Trong 10 ngày cao điểm sau Tết tới đây, các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tại Ga Hà Nội, Bộ trưởng cũng biểu dương ngành đường sắt thời gian qua đã triển khai bán vé điện tử cho khách đi tàu, đóng các đoàn tàu chất lượng tốt, nâng cao chất lượng phục vụ.
* Sáng 21-2, trong không khí phấn khởi, Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định đã mở ca máy đầu Xuân. Ngay trong ngày đầu khai Xuân, đã có khoảng 3.500 lao động của Tổng công ty trở lại làm việc. Theo lãnh đạo đơn vị, năm 2018, số đơn hàng xuất khẩu tăng cao, Tổng công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 1.600 tỷ đồng. Năm 2017, giá trị sản xuất của Tổng công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng; tổng doanh thu gần 1.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch gần 4% so năm 2016; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 500 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động hơn năm triệu đồng/tháng.
* Ngày 21-2, hơn 9.500 cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Đức Giang (Dugaco) đã phát động lao động sản xuất đầu năm. Phó Tổng Giám đốc Phạm Thanh Tùng cho biết, năm 2018, Dugaco phấn đấu tăng 15%, tổng doanh thu 3.057 tỷ đồng đạt được năm 2017; thu nhập bình quân người lao động đạt gần bảy triệu đồng/người/tháng. Bước sang năm 2018, thị trường dệt may đang có dấu hiệu khởi sắc, hiện đơn hàng sản xuất đã được đặt đến hết tháng 6, thậm chí các đơn hàng veston đã đặt tới tháng 10. Trong thời gian tới, Dugaco sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất; tìm kiếm và mở rộng thị trường,... nhằm sớm đạt mục tiêu đề ra.
* Ngày 21-2, Công ty cổ phần Xi-măng Điện Biên đã xuất bán hơn 1.000 tấn xi-măng (trong đó xuất bán hơn 600 tấn sang các tỉnh phía bắc nước bạn Lào). Các cán bộ, công nhân và tập thể Ban Giám đốc công ty đều quyết tâm phấn đấu hoàn thành sản xuất, tiêu thụ 350 nghìn tấn xi-măng trong năm nay; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 400 cán bộ, công nhân của công ty.
* Ngày 21-2, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, trong dịp Tết vừa qua, các mạng di động đã hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, lưu lượng lưu thoát tốt trong những ngày Tết, kể cả đêm Giao thừa. Bên cạnh đó, các đường trục quốc tế cũng không xảy ra sự cố, lưu lượng in-tơ-nét ổn định, tại thời điểm Giao thừa cũng không bị nghẽn mạng; hoạt động truyền dẫn qua vệ tinh Vinasat 1 tốt,... sự cố duy nhất xảy ra trong ngày mồng 2 Tết tại Quảng Nam do cháy cáp, với khoảng 2.000 thuê bao băng rộng và hơn 300 thuê bao cố định bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ không lớn và đã được khắc phục ngay sau đó.