Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị quân đội thăm chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng

NDO - Sáng 16/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tướng Thái Đại Ngọc và Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Trung tướng Thái Đại Ngọc và Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với lực lượng vũ trang thành phố nói chung cũng như các lực lượng vũ trang của quân khu đóng trên địa bàn, góp phần để lực lượng vũ trang toàn quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực, giúp Đà Nẵng sớm ổn định, phục hồi sau đại dịch, để thành phố phục hồi. Trong các đợt mưa bão lớn, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã cử cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân và chính quyền các địa phương phòng tránh, hạn chế thiệt hại, khắc phục hậu quả, kịp thời ổn định cuộc sống của nhân dân.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị quân đội thăm chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, chúc Tết lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong sáng 16/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Tập đoàn viễn thông Viettel cũng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị lực lượng vũ trang đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thành phố trong duy trì ổn định trật tự cả trên biển, đất liền và chung tay cùng thành phố trong hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu trợ tàu thuyền bị nạn trên biển.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã đi thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an thành phố đã đạt được trong năm qua. Trong năm 2022, Công an thành phố Đà Nẵng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và của thành phố, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những kết quả ấy đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị quân đội thăm chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng ảnh 2

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ và gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố phát huy kết quả, thành tích đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt là bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố đã dành cho lực lượng Công an thành phố.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống; đề xuất, tham mưu kịp thời những vấn đề nổi bật đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trong năm 2023.