Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long điện đàm với Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương

Sáng 8/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long có buổi điện đàm với Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương, TS Takeshi Kasai.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long điện đàm với Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương. (Ảnh: Bộ Y tế)
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long điện đàm với Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương. (Ảnh: Bộ Y tế)

Tại buổi điện đàm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ lời cảm ơn đến WHO và cá nhân TS Takeshi Kasai và các đồng nghiệp khác ở WHO đã dành nhiều quan tâm hỗ trợ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam nhiều năm qua. 

Tại buổi điện đàm, hai bên đã trao đổi về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó ưu tiên đặc biệt về tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em; đồng thời chú trọng cung cấp thông tin và tăng cường tuyên truyền về lợi ích tiêm chủng. 

Hai bên bàn bạc việc trong thời gian tới sẽ tổ chức hội nghị quốc tế chia sẻ về đáp ứng đối phó với các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tăng cường năng lực hệ thống y tế và bao phủ y tế toàn dân. Dịp này, Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị WHO làm cầu nối hợp tác với một số nước tăng cường năng lực quản lý về dược và y tế, là lĩnh vực mà Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn; đẩy mạnh trao đổi chuyên môn y tế với các nước như chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, chuyển giao công nghệ trong khám, chữa bệnh...