Đồn Biên phòng Pò Hèn làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đến lực lượng bộ đội biên phòng. Lời Bác dạy: Phải biết giữ phong trào thi đua bền bỉ, liên tục, đã được lực lượng bộ đội biên phòng thấm nhuần sâu sắc và coi đó là "kim chỉ nam" hành động. Câu chuyện ở Ðồn Biên phòng Pò Hèn hôm nay là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang diễn ra sôi nổi trong toàn quân, thiết thực và cụ thể.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động tri ân tưởng niệm lan tỏa giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.
Hoạt động tri ân tưởng niệm lan tỏa giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Vừa mới đây thôi, chúng tôi thật xúc động, vui mừng khi nghe tin Ðảng bộ Ðồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nếu ai đã có lần đến thăm Ðồn hẳn sẽ thấy đó là sự ghi nhận xứng đáng, bởi để bám trụ được ở nơi đây, các chiến sĩ phải rèn giũa ý chí kiên nhẫn và tinh thần vượt khó. Không chỉ trụ vững, cán bộ, chiến sĩ của Ðồn Biên phòng Pò Hèn đã bảo vệ, xây dựng địa bàn vững chắc, đem lại đời sống ấm no cho nhân dân, mỗi ngày một vươn lên đạt nhiều thành tích trong thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ðồn Biên phòng Pò Hèn đứng chân trên địa bàn xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tiếng là "đất thành phố", thế nhưng đi từ trung tâm thành phố Móng Cái lên đến trung tâm xã cũng mất hơn 30 cây số đường vành đai biên giới. Mười năm về trước, việc đi lại là một cản trở khó khăn thật sự bởi địa hình chia cắt, đường mòn cheo leo. Mới đây, trục đường này đã được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, cắt cua, hạ dốc nhưng việc đi lại vẫn còn khó khăn.

Ðồn Biên phòng Pò Hèn đứng chân trên địa bàn xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tiếng là "đất thành phố", thế nhưng đi từ trung tâm thành phố Móng Cái lên đến trung tâm xã cũng mất hơn 30 cây số đường vành đai biên giới.

Nhớ lại những ngày đầu nhập ngũ, Thiếu tá Ðặng Văn Long, người dân tộc Dao của xã Bắc Sơn và Hải Sơn, kể: "Thời điểm những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, có dư luận cho rằng người dân địa phương sợ chiến đấu nên không dám cho con em nhập ngũ. Cha tôi lúc đó đang là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiêm Trưởng Công an xã rất bức xúc với thông tin này nên quyết tâm xin cho tôi được nhập ngũ sớm theo diện thiếu sinh quân ngay tại Ðồn Biên phòng Pò Hèn. Lúc đó tôi 15 tuổi, đang là học sinh trường dân tộc nội trú ở huyện Hải Hà".

Sớm làm quen với đời sống của một chiến sĩ đã rèn luyện cho Ðặng Văn Long những đức tính siêng năng, chịu khó, ham học hỏi. Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, trải qua một số vị trí, đơn vị công tác, anh lại được điều về Ðồn Biên phòng Pò Hèn làm Ðội trưởng Ðội vận động quần chúng. Ðến năm 2020, theo yêu cầu của địa phương, Thiếu tá Ðặng Văn Long được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều về làm cán bộ tăng cường cho xã Hải Sơn. Tại đây, đồng chí được chỉ định làm Phó Bí thư Ðảng ủy xã phụ trách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng Ðảng.

Hiện, đồng chí Long đang phát huy vai trò tham mưu và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hoạt động của địa phương. Ðồng chí Ðặng Văn Long cho biết, trong năm qua, riêng trong lĩnh vực phát triển đảng, địa phương đã vượt chỉ tiêu 200%, kết nạp được tám đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Ðảng bộ xã lên 83 đồng chí.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy Ðồn Biên phòng Pò Hèn, cán bộ, chiến sĩ và trực tiếp là các đảng viên của đơn vị đã có nhiều đóng góp trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế tại địa phương. Nổi bật là mô hình "vườn mẫu" giúp xã Hải Sơn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hải Sơn Ðặng Văn Chiến, mô hình "vườn mẫu" do cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Pò Hèn phụ trách đã nhận được sự quan tâm của người dân địa phương.

Năm 2022, các vườn mẫu trồng ổi giống mới bói quả đã cho năng suất cao, người dân rất phấn khởi, nhiều người đề nghị Ðồn hỗ trợ, mở rộng mô hình. Trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Ðồn Biên phòng Pò Hèn đã xây dựng phát triển được hệ thống cơ sở chính trị vững chắc, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tiêu biểu cho thành tích này là "trận hiệp đồng" đánh, chặn dịch Covid-19 thâm nhập từ bên kia biên giới trong các năm 2020, 2021. Những tháng đầu nhận lệnh chốt chặn trên các tuyến đường mòn, lối mở, đơn vị luôn bảo đảm quân số tham gia túc trực, ứng phó và xử lý kịp thời nhiều tình huống thâm nhập trái phép qua biên giới. Ðơn vị được nhận nhiều bằng khen từ địa phương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thi đua trong mỗi việc làm cụ thể, thiết thực

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định công nhận Khu Di tích lịch sử Pò Hèn là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Sự công nhận này thêm vào trọng trách cho cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Pò Hèn trong việc phát huy hơn nữa những giá trị di tích mà đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp quản lý, duy trì và phục vụ.

Trung tá Vũ Văn Lương, Phó Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Pò Hèn chia sẻ: Ðảng ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn coi việc giáo dục cán bộ, chiến sĩ cũng như tuyên truyền trong nhân dân về giá trị di tích là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Khu Di tích lịch sử Pò Hèn gồm bốn điểm: Ðài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, Chốt đồi Quế, Chốt trạm kiểm soát cửa khẩu Pò Hèn và Ðài quan sát đồi Tây đều nằm trong phạm vi quản lý của đơn vị. Chỉ huy đồn phân công cá nhân phụ trách, duy trì phục vụ các tập thể, cá nhân về tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Ðồn 209 Công an nhân dân vũ trang Pò Hèn, Trung đội tự vệ Lâm trường Hải Sơn và cán bộ, nhân viên ngành thương nghiệp đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc và những chiến sĩ Ðồn Biên phòng Pò Hèn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ từ năm 1980 đến năm 1991.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định công nhận Khu Di tích lịch sử Pò Hèn là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Sự công nhận này thêm vào trọng trách cho cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Pò Hèn trong việc phát huy hơn nữa những giá trị di tích mà đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp quản lý, duy trì và phục vụ.

Trong những năm qua, đơn vị đã tổ chức và duy trì hoạt động thi đua trong phát huy giá trị di tích lịch sử. Từ đó đã có nhiều sáng kiến làm phong phú thêm hoạt động tuyên truyền, tri ân anh hùng liệt sĩ Pò Hèn với nội dung và chủ đề phong phú.

Có thể kể tới các hoạt động "Xuân biên cương, ấm lòng dân bản" diễn ra vào các dịp lễ, Tết; trao quà tặng các gia đình chính sách, người dân có thành tích nổi bật trước Ðài tưởng niệm. Hằng năm, đơn vị cũng tổ chức cho các cháu trong chương trình "Nâng bước em đến trường", "Con nuôi đồn biên phòng" tham quan, học tập, làm đẹp Khu di tích. Năm 2021, đơn vị phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội xã Hải Sơn trồng 1.500 cây sim tại Ðài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, thực hiện 5 buổi tuyên truyền, phát tờ rơi về các văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Năm 2022, đợt thi đua cao điểm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đơn vị đã tổ chức đón tiếp và phục vụ chu đáo, an toàn cho nhiều đoàn đại biểu đến dâng hương, tri ân, tưởng nhớ, trong đó có các đoàn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.Cùng với đó là các hoạt động vận động thiện nguyện, thăm hỏi, tặng quà thanh niên xung phong, người có công với cách mạng. Ðơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Ðài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn để việc giáo dục lịch sử, truyền thống thêm lan tỏa...

Những hoạt động được tổ chức bài bản, sáng tạo cùng với sự phục vụ nhiệt tình, nền nếp của cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Pò Hèn đối với Khu Di tích lịch sử Pò Hèn đã khơi dậy tình cảm trân trọng, quý mến và biết ơn của người dân đối với lịch sử đấu tranh của dân tộc. Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cũng như thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đơn vị luôn là lá cờ đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương và quân đội trong giai đoạn vừa qua ■