Bộ trưởng Giao thông vận tải kiểm tra dự án đường cao tốc bắc-nam qua Bình Định

NDO - Ngày 5/3, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Giao thông vận tải kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Bộ trưởng Giao thông vận tải kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Đây là một dự án quan trọng, với tổng chiều dài hơn 117km qua địa bàn tỉnh Bình Định, bao gồm các dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, và Quy Nhơn-Chí Thạnh. Hiện, dự án đang gặp phải một số khó khăn nhất định.

Trong đó, vấn đề lớn nhất là việc giải phóng mặt bằng. Tại Km18+650 - Km21+100, dự án thành phần Hoài Nhơn-Quy Nhơn đoạn qua địa bàn xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân và xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đang vướng đất rừng, chưa được chuyển đổi, ảnh hưởng tiến độ dự án. Đây là hạng mục trọng yếu của dự án cần triển khai thi công sớm để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Bộ trưởng Giao thông vận tải kiểm tra dự án đường cao tốc bắc-nam qua Bình Định ảnh 1

Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đang được khẩn trương thi công.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh Bình Định phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu kịp thời giải quyết các vướng mắc. Bộ Giao thông vận tải và các nhà thầu, khi các nhà thầu kêu vướng chỗ nào thì tỉnh trực tiếp xử lý ngay địa điểm đó, bám theo đường găng của nhà thầu chứ không phải làm đại trà sẽ không đáp ứng tiến độ. Quan trọng nhất trong đáp ứng tiến độ làm theo đường găng, chỗ nào cần giải tỏa trước, giải phóng mặt bằng trước thì tỉnh tập trung làm chỗ đó trước.

Dẫu gặp phải một số vướng mắc song công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc bắc-nam qua tỉnh Bình Định tương đối thuận lợi. Người dân đồng thuận di dời bàn giao đất để làm đường cao tốc, một số hộ đang trong đang giai đoạn tháo dỡ nhà về khu tái định cư.

Bộ trưởng Giao thông vận tải kiểm tra dự án đường cao tốc bắc-nam qua Bình Định ảnh 2
Bộ Giao thông vận tải phấn đấu hoàn thành dự án trong quý III năm 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đề nghị các địa phương quản lý các tuyến đấu nối thuộc tỉnh và dưới tỉnh. Còn những tuyến kết nối là quốc lộ thì thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải. Trên cơ sở nguồn vốn của dự án này nếu còn, Bộ cũng sẽ đề xuất tính toán để tạo điều kiện tối đa cho địa phương.

Dự án đường bộ cao tốc bắc-nam qua địa bàn tỉnh Bình Định dài hơn 117km liên quan 3 dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh.

Theo kế hoạch đặt ra ban đầu, dự án thành phần cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, Bộ Giao thông vận tải phấn đấu hoàn thành trong quý III năm 2025.