Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hà Nội

NDO -

Sáng 7/7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đến điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, sáng 7/7. Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đến điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, sáng 7/7. Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Điểm thi Trường THPT Chu Văn An: Một thí sinh bị sốt được chuyển sang thi riêng một phòng

Trước giờ thí sinh được phát đề thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đến một số phòng thi động viên thí sinh giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, làm bài thi tốt. Đồng thời, Bộ trưởng lưu ý thí sinh giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay trong thời gian dự thi và thực hiện nghiêm quy chế thi.

Tại phòng y tế của nhà trường, Bộ trưởng lưu ý cán bộ, nhân viên y tế cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Qua kiểm tra cho thấy điểm thi chuẩn bị chu đáo, có đủ cán bộ, nhân viên y tế, có phòng cách ly và cơ số thuốc hạ sốt, thuốc phục vụ cấp cứu, máy đo thân nhiệt...

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiểm Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hà Nội -0

Bộ trưởng lưu ý trong thời tiết nắng nóng, cán bộ y tế và cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh giữ gìn sức khỏe; chuẩn bị ô che nắng, che mưa cho thí sinh trong suốt kỳ thi.

Điểm thi có Trường THPT Chu Văn An có 144 cán bộ, 1.044 thí sinh với 43 phòng thi. Có năm cán bộ y tế và một bác sĩ được biệt phái của Trung tâm y tế quận Tây Hồ. Thí sinh là học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Tây Hồ.

Trưởng điểm thi Trường THPT Chu Văn An Lê Trung Tín cho biết, điểm thi chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và các yêu cầu phòng, chống dịch. Sáng nay, tại điểm thi, qua đo thân nhiệt có một thí sinh bị sốt cao. Điểm thi đã bố trí thí sinh ngồi phòng thi riêng, thường xuyên theo dõi sức khỏe và giữ khoảng cách với các phòng thi khác. Việc coi thi đối với phòng thi có một thí sinh vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm đúng quy chế thi.