Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ giảm thêm

NDO - Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt, tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ giảm từ 80 xuống 75 tuổi và phấn đấu từng bước giảm dần đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Duy Linh)
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Duy Linh)

Trong buổi thảo luận tại tổ của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào chiều 2/11, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) nhận định rằng, sau quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đã xuất hiện một số vấn đề cần được sửa đổi để tiến bộ theo hướng bảo đảm an sinh xã hội như trên thế giới.

Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội lần này đã có những quy định đột phá, tương thích với Nghị quyết 28 của Trung ương. Trong đó, luật đề cập đến việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng cần thiết có một lộ trình giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xuống 75 tuổi và tiến dần giảm hơn nữa. Ông Bình nói: "Cần có lộ trình để những người già không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội".

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) đồng ý với việc bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng theo định hướng của Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhằm tiến dần đến mục tiêu mọi công dân Việt Nam từ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng khác đều được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Mục tiêu này nhằm mở rộng diện bao phủ và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện tính ưu việt của định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển.

Đại biểu Tạ Thị Yên cũng đồng ý với việc bổ sung các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cho tất cả công dân có thu nhập.

Đây là cơ sở để kết hợp hai mục tiêu là mở rộng đối tượng tham gia bắt buộc và sử dụng nguồn lực nhà nước hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính phủ dự kiến mở rộng diện bao phủ cho khoảng 3 triệu người, một con số đáng chú ý đòi hỏi sự nỗ lực để thực hiện.

Hiện tại, chỉ còn bảo hiểm gia đình chưa được áp dụng, và bảo hiểm gia đình tập trung chủ yếu vào người già và trẻ em.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã làm rõ thêm một số nội dung tại buổi thảo luận tổ. Bộ trưởng cho biết, hiện nay, Việt Nam tham gia 8/9 loại hình bảo hiểm so với thế giới.

Hiện tại, chỉ còn bảo hiểm gia đình chưa được áp dụng, và bảo hiểm gia đình tập trung chủ yếu vào người già và trẻ em.

Bộ trưởng Dung cũng nhấn mạnh rằng việc bảo hiểm cho trẻ em không được đề cập trong luật này, nhưng các chính sách khác đã bảo đảm quyền lợi cho trẻ em, bao gồm bảo hiểm y tế, hỗ trợ suy dinh dưỡng và các chính sách khác.

Về vấn đề trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện tại có kế hoạch giảm tuổi nghỉ hưu từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và sẽ tiến hành giảm dần từng bước cho đến khi đạt tuổi nghỉ hưu được quy định.

Mức trợ cấp sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình kinh tế-xã hội của từng giai đoạn.