Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp đỡ người dân vùng lũ Kỳ Sơn ổn định cuộc sống

NDO - Sau trận lũ quét lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa qua, với sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng sự giúp đỡ tích cực của lực lượng vũ trang đang từng bước giúp đỡ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng giúp người dân di dời các ngôi nhà có nguy cơ bị sạt lở đất.
Bộ đội Biên phòng giúp người dân di dời các ngôi nhà có nguy cơ bị sạt lở đất.

Cùng với hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm, dọn dẹp, di dời nhà cửa sau mưa lũ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đang khẩn trương làm các nhà tạm để các hộ gia đình có nhà trôi, nhà sập, hay nhà phải di dời có chỗ ăn ở.

Dựng nhà giúp dân

Lũ đi qua, cuốn sập nhà của gia đình ông Lương Văn Hoành, sinh 1969, ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), khiến cả gia đình ông gồm ông bà, vợ chồng con trai và 2 cháu phải đi ở nhờ nhà họ hàng ở trong bản. Ông Hoành chia sẻ: Lũ làm sập nhà, cũng may có các chú bộ đội biên phòng đến dựng nhà tạm để ở, các anh còn giúp vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn.

Gia đình ông Moong Văn Hùng, Bí thư Chi bộ bản Bình Sơn 1, là hộ bị thiệt hại nặng cho biết: Hiện tại chúng tôi không lo thiếu đói vì đã được các ban, ngành, đoàn thể, bộ đội tiếp tế đầy đủ lương thực, thực phẩm. Cái lo nhất là nơi tái định cư, bởi vị trí nhà cũ bây giờ không thể ở, đất đá đã vùi lấp hết.

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, để giúp người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, lực lượng bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng ở các đồn Biên phòng tuyến Kỳ Sơn, lực lượng tăng cường ở Bộ Chỉ huy đến giúp người dân nơi bị thiệt hại khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với hỗ trợ lương thực, thực phẩm, dọn dẹp, vệ sinh phòng dịch sau lũ, di dời các nhà dân có nguy cơ bị sập do sạt lở đất, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn giúp người dân bị sập nhà, nhà bị cuốn trôi dựng lại nhà tạm để ở trong khi chờ tái định cư ở nơi mới.

“Để có vật liệu làm nhà tạm, ngoài tận dụng các vật liệu từ các ngôi nhà bị lũ cuốn, anh em khai thác những vật liệu còn thiếu để giúp bà con sớm có nơi ăn, chốn ở sau lũ”, Trung tá Vi Văn Lâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi, cho biết thêm.

Những ngày qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã giúp người dân ở các địa bàn bị thiệt hại nặng dựng 4 ngôi nhà mới, tháo dỡ di dời đến nơi an toàn 4 ngôi nhà có nguy cơ bị sạt lở đất và dọn dẹp, cào đất đá giúp người dân 12 ngôi nhà khác để các hộ gia đình ổn định cuộc sống sau lũ. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục duy trì lực lượng ở các địa bàn bị thiệt hại nặng để sẵn sàng giúp đỡ bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ.

Sâu đậm nghĩa tình biên cương

Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp đỡ người dân vùng lũ Kỳ Sơn ổn định cuộc sống ảnh 1

Bộ đội Biên phòng phối hợp người dân giúp gia đình anh Lương Văn Thắng, bản Sơn Thành, xã Tà Cạ tháo dỡ nhà di chuyển đến nơi an toàn.

Không bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn lũ, nhưng tình trạng sạt lở đất đã làm cho gia đình anh Lương Văn Thắng, bản Sơn Thành, xã Tà Cạ cùng 30 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nhà neo người, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đến giúp gia đình anh tháo dỡ nhà đưa đến nơi an toàn. Chưa có chỗ ở, bộ đội lại dựng nhà tạm để gia đình anh có nơi ăn chốn ở trong những ngày chờ tái định cư ở nơi mới.

Lũ qua, những bản làng bị lũ tàn phá đối diện với nhiều khó khăn khác, nhiều nhà bị cuốn trôi, nhiều nhà bị hư hỏng nặng, Bộ đội Biên phòng Nghệ An lại giúp bà con di dời nhà cửa, tìm kiếm tài sản, những hộ gia đình đối diện với tình trạng sạt lở đất, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã giúp người dân thu dọn nhà cửa, di dời đến nơi an toàn và dựng nhà tạm để bà con ở.

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết thêm: Chúng tôi đang dồn toàn lực phối hợp nhân dân tiến hành tháo dỡ khẩn cấp các ngôi nhà ở các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sạt lở đất để bảo đảm an toàn, đồng thời giúp người dân dựng nhà tạm để ở. Những người lính quân hàm xanh không để bà con đói rét và ở lại đến khi bà con hết việc chúng tôi trở về.

Đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại điểm nóng tâm lũ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng khác gây dựng lại cuộc sống cho người dân. Những việc làm mang nặng nghĩa tình quân dân nơi địa bàn biên giới rẻo cao càng tô thắm hình ảnh người lính quân hàm xanh nơi biên cương của Tổ quốc.