Phú Yên phân bổ 100 máy lọc nước hỗ trợ người dân vùng lũ

NDO -

Ngày 9/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận và phân bổ 100 máy lọc nước do Tổng cục Phòng chống thiên tai và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam hỗ trợ.

Phú Yên tiếp nhận máy lọc nước hỗ trợ người dân vùng lũ.
Phú Yên tiếp nhận máy lọc nước hỗ trợ người dân vùng lũ.

Các máy lọc nước được trao tặng cho nhân dân vùng lũ của tỉnh Phú Yên là sản phẩm nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm nhẹ rủi ro và tăng khả năng chống chịu với thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm giai đoạn 2017-2021”. 

Máy lọc nước được phân bổ về địa phương có các điểm ngập lụt sâu mà người dân đang thiếu nước sinh hoạt. Ngoài ra, các điểm sơ tán dân khi có thiên tai như: trường học, trạm xá, nhà văn hóa… cũng được lắp đặt máy để nhiều người được sử dụng nguồn nước an toàn và phòng tránh các dịch bệnh do nguồn nước gây ra.

Mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên vào cuối tháng 11/2021 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Thiên tai đã làm 8 người chết, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, trên 58.000 ngôi nhà bị ngập nước,… Tổng thiệt hại ước tính hơn 440 tỷ đồng.

Để góp phần giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ. “Quỹ cứu trợ” tỉnh Phú Yên đã xuất cấp kinh phí hỗ trợ gia đình có người chết và nhà bị sập hoàn toàn.

Ông Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết: Trước mắt, gia đình có người bị chết đã được hỗ trợ 6 triệu đồng; hộ có nhà bị sập được hỗ trợ 30 triệu đồng theo quy định. Thông qua các tổ chức, đoàn thể,… hơn 800 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) đã kịp thời được chuyển về những vùng lũ bị thiệt hại nặng tại Sơn Hòa và Tây Hòa.