Sáu bị cáo nói trên gồm: Hoàng Văn Sửu (em rể Hai Chi ) SN 1973; Phan Văn Hưng, SN 1979; Trần Nhật Ký, SN 1982; Nguyễn Thông, SN 1979; Lê Thị Thu Hằng (vợ bé Hai Chi), SN 1975 và Trần Văn Tiến, SN 1972. Bốn bị cáo: Sửu, Hưng, Ký và Thông bị truy tố về tội “ Cố ý gây thương tích” ; Hằng bị truy tố về tội “ Cướp tài sản” và Tiến bị truy tố tội “Đánh bạc” .
Ngoài Nguyễn Thông thường trú tại huyện Tuy Phong, các bị cáo còn lại đều cư trú tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận).
Theo cáo trạng, từ năm 1999 đến tháng 11-2003, Hai Chi đã cầm đầu gây ra bốn vụ án hình sự trên địa bàn xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).
Khoảng 19 giờ ngày 11-8-1999, tại nhà chị Trần Thị Thạnh (Tân Nghĩa, Hàm Tân), Hai Chi cùng vợ bé là Thu Hằng, vin vào cớ chị Phạm Thị Tuy nợ tiền, đã chửi mắng gia đình chị Tuy, rồi Hai Chi đã đánh anh Phạm Văn Hậu (anh chị Tuy) gây thương tích 2% và cướp lấy một xe mô-tô của anh Hậu.
Khoảng 22 giờ ngày 12-9-2000, được chị Lê Thị Thảo, chủ một quán cà phê ở Tân Nghĩa nhờ dàn xếp với một nhóm thanh niên có mâu thuẫn với quán trước đó, Hai Chi đã “lệnh” cho Nguyễn Thông, Nguyễn Văn Hùng và Trần Nhật Ký dùng hung khí đi tìm đánh nhóm thanh niên này. Trong nhóm thanh niên, Cao Tấn Tình và Đặng Quốc Pháp chạy thoát, riêng anh Hồ Trung Ngộ bị đánh vào mặt và chân, với thương tích 8,86%.
Hai Chi trước vành móng ngựa.
Thực hiện “lệnh” của Hai Chi, khoảng 19 giờ ngày 5-3-2002, Hoàng Văn Sửu cùng Phan Văn Hưng vác rựa đi tìm chém anh Đỗ Ngọc Biên là Trưởng Công an xã Tân Nghĩa, chỉ với lý do anh Biên không trọng nể Hai Chi. Phát hiện anh Biên đang đi mô-tô trên quốc lộ 55, thuộc địa bàn Tân Nghĩa, tên Hưng đã điều khiển mô-tô ép sát vào xe của anh Biên để tên Sửu ngồi sau, dùng rựa chém anh Biên ba nhát để lại cố tật cho anh Biên với tỷ lệ thương tật 12% .
Khoảng 9 giờ sáng 15-11-2003, tại quán cà phê của chị Trần Thị Lê ở Tân Nghĩa, Hai Chi cùng Bùi Dũng và Trần Văn Tiến đánh bạc bằng hình thức xóc “bầu, cua” với tổng số tiền 16,5 triệu đồng. Sau khi thua bạc, Hai Chi đã dùng dao lê đe dọa Trần Văn Tiến và Tiến đã phải đưa cho Hai Chi 13,5 triệu đồng để xin tha mạng .
Trong buổi xét xử sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố các quyết định đình chỉ vụ án “ Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Thông và rút quyết định khởi tố đối với bị can này, do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trước khi phiên tòa này được mở, bị cáo Lê Thị Thu Hằng (được tại ngọai) đã mời Luật sư Đặng Trường Thanh thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, bào chữa cho mình và chồng là Hai Chi. Tại tòa, Hai Chi đã từ chối luật sư bào chữa cho mình và vị luật sư này chỉ còn bào chữa cho bị cáo Hằng. Luật sư Thanh đã đề nghị Hội đồng xét xử có biện pháp buộc hai nhân chứng Nguyễn Ngọc Thơ và Trần Thị Thạnh phải có mặt tại phiên tòa.
Cuối buổi sáng nay, Hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn hai bị cáo Hoàng Văn Sửu và Phan Văn Hưng, đồng thời áp dụng biện pháp cách ly đối với các bị cáo còn lại.
Dự kiến, phiên tòa sẽ làm việc trong hai ngày 3 và 4-10.