Bình Thuận: Vụ 11 tàu cá bị cháy, mỏi mòn chờ tiền bảo hiểm

NDO - Gần 3 tháng qua, 11 tàu đánh bắt cá tại Bình Thuận bốc cháy, ước tính thiệt hại hơn 40 tỷ đồng, nhưng chủ tàu vẫn mỏi mòn chờ bảo hiểm bồi thường để mua lại tàu tiếp tục vươn khơi. Do không có phương tiện, gần 100 ngư dân buộc phải thất nghiệp, không có nguồn thu nhập.
0:00 / 0:00
0:00

Hàng chục ngư dân thất nghiệp

Những ngày đầu tháng 3, phóng viên ghi nhận tại khu vực trại sửa chữa tàu thuyền (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết) nơi xảy ra vụ cháy. Những tàu cá bị cháy vẫn đang còn nằm phơi sương.

Tại khu vực cháy, chủ một trong những chiếc tàu bị cháy, anh Lê Minh Thép (huyện Phú Quý) rầu rĩ cho biết, con tàu là tài sản của 6 gia đình hùn tiền lại để mua, mỗi gia đình có 5-6 nhân khẩu.

Sau vụ cháy, các gia đình này rất khó khăn do thất nghiệp, không có tàu cá đi ra khơi đánh bắt.

Giờ chúng tôi chờ công ty bảo hiểm bồi thường tiền để mua lại một con tàu cũ khác. Chứ số tiền từ bảo hiểm không đủ để đóng tàu mới.

Nếu được, nhà nước hỗ trợ thêm nguồn vốn hoặc vay lãi suất thấp để có khả năng mua được tàu mới.

Ngay sau vụ cháy, tôi có liên hệ bên công ty Bảo Minh Bình Thuận để làm việc bồi thường bảo hiểm nhưng đến nay vẫn chưa có tiền.

Bình Thuận: Vụ 11 tàu cá bị cháy, mỏi mòn chờ tiền bảo hiểm ảnh 1

Những chiếc tàu cá bị cháy vẫn đang nằm tại hiện trường

Đồng cảnh ngộ, anh Nguyễn Kim (chủ một tàu cá bị cháy) cho hay: Tôi đã mua bảo hiểm Bảo Việt cho tàu cá gần 20 năm. Mỗi khi mua thì đóng tiền là có người đến thu nhanh, còn khi người dân bị thiệt hại lại chờ tiền bảo hiểm rất lâu.

Theo thông tin từ nhiều chủ tàu, bảo hiểm chỉ bồi thường tiền của vỏ tàu, máy, trang thiết bị phục vụ cho đánh bắt (neo, máy định vị, lưới cụ); còn sản phẩm khác thiệt hại rất lớn như có tàu vừa mới đổ dầu, đồ dùng sinh hoạt,… là không có được bảo hiểm bồi thường.

Theo báo cáo, 11 con tàu bị cháy có 9 tàu mua bảo hiểm. Trong đó, 6 tàu mua bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Bình Thuận, 3 tàu mua bảo hiểm của Công ty Bảo Minh Bình Thuận.

Mỗi đơn vị giải quyết khác nhau

Ngày 16/2, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã có văn bản đề nghị, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ cháy 11 tàu cá vào ngày 7/12/2023, nhằm tạo điều kiện cho ngư dân sớm sửa chữa, đưa phương tiện vào hoạt động, ổn định cuộc sống.

Bình Thuận: Vụ 11 tàu cá bị cháy, mỏi mòn chờ tiền bảo hiểm ảnh 2

Bên trong các tàu cá bị thiệt hại hoàn toàn

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) đã có thông báo kết luận giám định gửi chủ tàu với nội dung: Căn cứ khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Bản kết luận giám định số: 7727/KL - KTHS ngày 19/01/2024 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với giám định nguyên nhân cháy trong vụ cháy tàu xảy ra ngày 7/12/2023 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sửa chữa, đóng tàu Phan Thiết (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết).

Kết luận giám định như sau: Điểm xuất phát cháy đầu tiên nằm ở khu vực hầm chứa máy bên mạn phải của tàu đánh bắt thủy sản mang số hiệu BTh 99897-TS.

Nguyên nhân cháy, do sơ xuất bất cẩn trong lúc hàn kim loại tại đường ống xả động cơ của tàu đánh bắt thủy sản mang số hiệu BTh 99897-TS đã làm hình thành các hạt kim loại hàn nóng chảy, mang nhiệt độ cao liên tục bắn ra xung quanh rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy (hơi dầu, gỗ,...) ở phía dưới hầm máy và từ đây đám cháy phát triển đi các hướng gây nên vụ cháy.

Bình Thuận: Vụ 11 tàu cá bị cháy, mỏi mòn chờ tiền bảo hiểm ảnh 3

Vụ cháy xảy ra gần 3 tháng nhưng chủ tàu vẫn chưa được bảo hiểm bồi thường.

Ông Trương Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt Bình Thuận cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ cháy, Công ty Bảo Việt Bình Thuận đã phân công giám định viên tiếp cận hiện trường và phối hợp cùng chủ tàu khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công ty cũng chỉ định đơn vị giám định độc lập là BADINCO đến hiện trường vụ cháy, giám định 6 tàu cá có tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt.

Hiện tại, công ty đã xác định và ước tính được thiệt hại của 3 tàu cá bị cháy được bảo hiểm tại Bảo Việt Bình Thuận.

Tuy nhiên, vẫn còn 3 tàu, đơn vị giám định BADINCO vẫn chưa tiếp cận được hiện trường để xác định số tàu, số máy do cơ quan công an đang phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Ông Trương Ngọc Hữu cho hay, Công ty Bảo Việt sẽ tiếp tục phối hợp cùng các chủ tàu và Công ty giám định BADINCO để giám định khi được sự cho phép của cơ quan chức năng và sớm hoàn tất hồ sơ để giải quyết trách nhiệm bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định ngay khi nhận được kết luận điều tra nguyên nhân cháy của cơ quan chức năng.

Hiện tại, công ty Bảo Việt đang chờ kết luận của cơ quan công an để xác định nguyên nhân cháy.

Nếu nguyên nhân cháy do cơ sở sửa chữa, Công ty Bảo Việt sẽ trích tiền bồi thường tiền bảo hiểm trước cho các chủ tàu.

Tuy nhiên, chủ tàu phải ký thủ tục chuyển quyền đòi tiền cho Công ty Bảo Việt để công ty đòi lại tiền từ chủ xưởng sửa chữa.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Bảo Minh Bình Thuận cho biết, công ty vừa mới nhận được nguyên nhân của vụ cháy từ cơ quan công an.

Hiện, công ty cùng với đơn vị giám định độc lập sẽ trình hồ sơ lên công ty cấp trên để tiến hành bồi thường.

Bên cạnh đó, công ty sẽ hướng dẫn cho khách hàng được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm nhằm giảm thiệt hại cho ngư dân.