Bình Thuận: Nhiều cử tri quan tâm đến bảo hiểm thất nghiệp, tín dụng đen

Sáng 10/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV nhằm lắng nghe, nguyện vọng của người lao động và ghi nhận tổng hợp những kiến nghị, vấn đề cử tri đặt ra trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để báo cáo, phản ánh tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Nhiều người lao động tham dự hội nghị.
Nhiều người lao động tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 200 lao động đến từ nhiều lĩnh vực như: xây dựng, y tế, xã hội, văn hóa…

Theo cử tri Nguyễn Văn Hiếu đang làm Công ty xuất khẩu Bình Thuận cho biết, cách tính bảo hiểm xã hội hiện nay không phù hợp. Cụ thể, người làm trong nhà nước là 60 tháng cuối. Người làm ngoài nhà nước là tính bình quân từ năm 1994 trở lại đây. Người lao động cũng đóng bảo hiểm, tuy nhiên cách tính khác biệt về trung bình thời gian đóng dẫn đến gây thiệt thòi cho người lao động ngoài khu vực nhà nước.

Bình Thuận: Nhiều cử tri quan tâm đến bảo hiểm thất nghiệp, tín dụng đen ảnh 1

Hội nghị thu hút nhiều cử tri tham dự.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, nhà nước cần cơ chế giải quyết việc thông tuyến bảo hiểm y tế. Luật Bảo hiểm y tế phải mang tính phục vụ chứ không phải là kiểu “xin cho”.

Do đó, mở rộng cơ sở khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế nhằm tăng tính cạnh tranh, tăng tính lựa chọn. Hiện nay, bảo hiểm thất nghiệp cao hơn lương hưu. Vì bảo hiểm thất nghiệp là 60% lương cuối, còn lương hưu lại là bình quân làm việc. Cho nên, nhiều người lao động sẽ lựa chọn nghỉ trước 1 năm so với thời hạn nghỉ hưu để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp này. Cử tri kiến nghị có cách tính lương hưu và bảo hiểm thất nghiệp hợp lý hơn.

Bình Thuận: Nhiều cử tri quan tâm đến bảo hiểm thất nghiệp, tín dụng đen ảnh 2

Nhiều người tham dự hội nghị.

Cử tri Trần Thị Mộng Vân cho biết, người lao động mong muốn tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% bằng mức hưởng lương hưu tối đa nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động có cuộc sống tối thiểu khi mất việc làm, thất nghiệp và hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. Vì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay còn thấp, không bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động.

Hiện nay, tình trạng tín dụng đen diễn biến phức tạp, cử tri Dương Thị Hoà Bình bức xúc, đề nghị các cơ quan tăng cường đấu tranh, hạn chế, triệt phá các tổ chức tín dụng đen và có giải pháp cụ thể để công nhân, người lao động nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn hợp pháp để vay khi có nhu cầu cấp bách.

Ngoài ra, người lao động mong muốn, được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm với mức lãi suất ưu đãi. Cử tri đề nghị, Quốc hội xem xét Chính sách tín dụng tạo việc làm đã thực sự đến tay được người lao động thực sự có nhu cầu, hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng hay chưa?

Chị Đoàn Thị Mỹ Thạch cho biết, tỉnh Bình Thuận có dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động, nhưng hiện nay người lao động chưa tiếp cận được. Do đó, cử tri mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện cho người lao động được thuê, mua nhà ở xã hội.

Bình Thuận: Nhiều cử tri quan tâm đến bảo hiểm thất nghiệp, tín dụng đen ảnh 4

Các cử tri đưa ra những ý kiến, tâm tư trong công việc.

Đối với người lao động tại khu công nghiệp chủ yếu là lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất thường rất mất sức hơn so với nhân viên văn phòng. Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của nữ đang là 60 tuổi, nam là 62 tuổi. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Hoa nhận định, quy định này chưa phù hợp với những đối tượng là lao động trực tiếp vì không bảo đảm sức khỏe để làm việc.

Hiện nay, doanh nghiệp giảm đơn hàng và số lao động lớn tuổi thường trong diện phải nghỉ đầu tiên. Vì vậy, nhiều người rất mong muốn nhà nước có quy định giảm bớt tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trực tiếp, góp phần hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần và người lao động có cơ hội nhận lương hưu trang trải khi về già. Do đó, Quốc hội xem xét giảm tuổi nghỉ hưu của người lao động trực tiếp xuống như trước đây là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

Tại hội nghị, cử tri Trần Ngọc Phúc cho biết, cán bộ, đoàn viên, người lao động rất phấn khởi và thống nhất cao với nội dung dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) với nội dung quy định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là người làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan chuyên trách của công đoàn và công đoàn cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Cán bộ công chức, cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân khó có cơ hội trở thành cán bộ công đoàn chuyên trách. Lý do: quy định cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ công chức. Để trở thành cán bộ công đoàn chuyên trách thì phải tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển theo Luật Cán bộ công chức chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bình Thuận: Nhiều cử tri quan tâm đến bảo hiểm thất nghiệp, tín dụng đen ảnh 5

Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phát biểu.

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông chia sẻ thêm, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Việc này được cụ thể hóa vào luật nhà ở, cho phép Tổng Liên đoàn lao động triển khai các dự án nhà cho thuê cho công nhân. Đây là điều kiện để người lao động trên cả nước được thuê nhà với giá ưu đãi.

Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Đoàn đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất, đóng góp tâm huyết của công nhân, người lao động. Đối với các kiến nghị ngoài thẩm quyền địa phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận sẽ tổng hợp, nghiên cứu và gửi đến Quốc hội để các luật sửa đổi được ban hành khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của cán bộ, đoàn viên, người lao động.