Bình Phước trao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Ngày 8/11, tại huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tổ chức giao nhận 196 con bò cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
0:00 / 0:00
0:00
Các hộ dân nhận bò giống.
Các hộ dân nhận bò giống.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo của tỉnh Bình Phước.

Đợt này, toàn huyện Lộc Ninh có 98 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số được nhận 196 con bò giống Laisind (trung bình mỗi hộ được nhận 2 con bò giống) với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh Lê Thị Ánh Tuyết, việc trao tặng bò giống là một hoạt động thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có phương tiện sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các hộ dân nhận bò đợt này sẽ được cán bộ thú y huyện, xã và các hội, đoàn thể hướng dẫn cách chăm sóc để bò sinh sản, phát triển nhằm phát huy hiệu quả con giống.