Bình Phước: 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ

NDO - Ngày 6/1, Công an tỉnh Bình Phước cùng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đang phối hợp gia đình tổ chức tang lễ cho 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ; đồng thời thăm hỏi các chiến sĩ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thăm hỏi, động viên các gia đình có chiến sĩ tử nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thăm hỏi, động viên các gia đình có chiến sĩ tử nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ hy sinh, mỗi chiến sĩ 20 triệu đồng; các chiến sĩ bị thương nặng được hỗ trợ 10 triệu đồng và những chiến sĩ bị thương nhẹ 5 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Phước cũng hỗ trợ, động viên 2 gia đình chiến sĩ hy sinh, mỗi gia đình 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho 4 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Bình Phước: 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều 5/1, chiếc xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước chở theo một số cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thị xã Phước Long.

Khi xe đến đoạn qua xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ bị gặp sự cố và lật. Vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ là Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường tử vong, 4 chiến sĩ khác bị thương.

Đến sáng 6/1, những chiến sĩ bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị; sức khỏe của một số chiến sĩ đã ổn hơn.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước, đoạn đường xe phòng cháy, chữa cháy gặp nạn là điểm đen về tai nạn, đường cua và dốc; thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa nên rất trơn trượt.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm hồ sơ chế độ chính sách cho các chiến sĩ gặp nạn.