Bình "kiểm" và đồng bọn bị đề nghị truy tố nhiều tội danh

Bình "kiểm" đang khai báo vụ bắt cóc
tống tiền với cơ quan công an.
Bình "kiểm" đang khai báo vụ bắt cóc tống tiền với cơ quan công an.

Sau khi Viện KSND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ lại cho Cơ quan CSĐT để làm rõ thêm tội danh của Bình "kiểm", đến nay, Cơ quan CSĐT cũng đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu USD xảy ra vào cuối năm 2005 gây chấn động dư luận thành phố. Kẻ đầu vụ là Bình "kiểm".

Bình "kiểm" vừa là chủ mưu, vừa là người lên kế hoạch và cấu kết với một số bạn tù, gồm: Nguyễn Bùi Hữu Dư (tự Đức, 28 tuổi), Đoàn Anh Tuấn (24 tuổi), Bùi Hồng Linh (tự Long, 28 tuổi) và Thiềm Liêu Dương (tự Dương "cao", 35 tuổi) để tổ chức thực hiện vụ bắt cóc tống tiền trên.

Theo kết luận điều tra, sau khi ra tù, đầu năm 2004, Bình "kiểm" đã mở nhà hàng kinh doanh tại số 7 Lê Ngô Cát (quận 3). Trong thời gian kinh doanh ở đây, Bình "kiểm" nghe khách bàn tán: "Ở TP Hồ Chí Minh có ông Trầm Bê là một nhà kinh doanh thành đạt và giàu có". Từ đó, Bình "kiểm" đã nảy sinh ý đồ bắt cóc con trai của ông Trầm Bê tên là Trầm Trọng Ngân - cũng là doanh nhân có nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, thường sử dụng ô tô Lexus, biển số bốn số 8).

Ngày 1-12-2005, Bình "kiểm" cùng đồng bọn đã đi khảo sát lộ trình của "con mồi" và phục chờ từ khoảng 9 giờ đến 16 giờ nhưng không thấy Ngân nên bọn chúng rút đi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Bình "kiểm" mang đến nhà Linh (ngụ ở trên đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10) hai túi xách đựng 5 khẩu súng, gồm: hai khẩu ru-lô, một khẩu K54, một khẩu AR15, một khẩu shotgun, hai quả lựu đạn và nhiều đạn dược giao cho Linh cất giữ.

Tại đây, Bình "kiểm" bàn kế hoạch bắt cóc Ngân bằng cách thuê một ô tô bảy chỗ đến chờ tại một địa điểm gần KCN Tân Tạo. Nếu bắt được Ngân thì đưa đi bằng chính ô tô của Ngân, sau đó sẽ chạy đến bãi giữ ô tô và đưa Ngân qua ô tô bảy chỗ thuê và vứt ô tô của Ngân lại.

Chiều ngày 5-12-2005, Linh điều khiển ô tô bảy chỗ thuê (biển số 52X - 8880) chở Dương và Tuấn đến đậu ở ngã tư đường số 1 - đường số 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Dư đi xe Wave (biển số 52U1 - 5206) đến gần nhà Ngân ngồi "canh me", còn Bình "kiểm" chờ ở một quán cà phê (quận 7). Khoảng 17 giờ ngày 5-12, Dư phát hiện Ngân đi xe Honda@ (biển số: 52K7 - 0889) chạy từ nhà ra. Lập tức, Dư được lệnh bám theo "con mồi" và xác định được Ngân đến nhà bạn gái gần đó.

Đến 20giờ ngày 5-12, Dư đã cấp báo cho Bình "kiểm" và đồng bọn: Ngân chạy xe một mình về nhà. Khi Ngân chạy đến đường số 7 (quận Bình Tân), theo kế hoạch đã định, Linh điều khiển ô tô ép Ngân vào lề đường. Nhanh như chớp, Tuấn nhảy vào kẹp cổ Ngân và Dương cầm súng ru-lô nòng ngắn chĩa vào Ngân và đẩy Ngân lên ô tô, sau đó bịt mặt, bịt miệng, trói tay... Trên ô tô, Linh điều khiển, còn Tuấn khống chế Ngân chạy về hướng quận 7 - nơi Bình "kiểm" đang chờ sẵn.

Sau đó, Dương chạy xe Wave của Dư, còn Dư chạy Honda@ của Ngân. Chạy được một đoạn, Dư vứt xe ở lề đường cách hiện trường không xa. Đáng chú ý, trên đường tẩu thoát, bọn chúng đã lục soát người của Ngân và cướp 13,5 triệu đồng, rồi chia nhau.

Tại cầu kênh Tẻ, Bình "kiểm" đi trên chiếc xe Freeway (biển số 64A2 - 0019) chờ sẵn đón đồng bọn để đưa con mồi thẳng xuống nhà nghỉ Hồng Phúc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ngay trong đêm.

Sáng 6-12-2005, Bình "kiểm" lệnh cho Linh lái ô tô trở về TP Hồ Chí Minh trả xe, đồng thời gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Tuy nhiên, lúc 2 giờ ngày 7-12-2005, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết hợp với Bộ đội biên phòng Đồn 429 kiểm tra nhà nghỉ Hồng Phúc và bắt quả tang Bình "kiểm", Dư, Linh, Tuấn, đồng thời giải cứu Ngân.

Lúc 19 giờ ngày 7-12-2005, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ thêm Dương tại TP Hồ Chí Minh.

Một cán bộ của Cơ quan CSĐT nhận định: "Kế hoạch bắt cóc này đã được Bình "kiểm" tính toán rất kỹ lưỡng, nhiệm vụ của từng người được phân công rõ ràng và lộ trình từ nhà đến công ty và nhà bạn gái... của con mồi được nghiên cứu rất kỹ. Cho thấy bọn chúng rất chuyên nghiệp và nguy hiểm".

Đáng chú ý, trong kết luận đề nghị truy tố đợt này, Cơ quan CSĐT đã làm rõ tội danh mua bán trái phép vũ khí của Bình "kiểm" dựa trên lời khai nhận mới nhất của y. Cơ quan CSĐT đã tập trung làm rõ nguồn gốc của hai khẩu súng ru-lô mà Bình "kiểm" sở hữu. Trước đó, Bình "kiểm" đã khai là trong thời gian còn công tác ở Quân khu 7, trong một lần truy đuổi bọn buôn lậu đã thu giữ được hai khẩu súng ru-lô trên.

Qua đấu tranh của điều tra viên, cuối cùng, Bình "kiểm" đã thừa nhận mua hai khẩu súng ru-lô trên của Phạm Văn Thạch (trung úy quân đội, vụ việc đã được chuyển cho Phòng Điều tra hình sự khu vực 1, Quân khu 7 xử lý) với giá 20 triệu đồng vào năm 2004.

Trong đó, một cây ru-lô có nòng ngắn và một cây ru-lô nòng dài. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố thêm một bị can tên Nguyễn Hữu Thọ (quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội danh "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí quân dụng trong vụ bắt cóc này, gồm: một K54 (15 viên đạn), một AR15 (289 viên đạn), hai ru-lô (47 viên đạn), hai shotgun (52 viên đạn), hai quả lựu đạn cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan CSĐT đã đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố sáu bị can với các tội danh, gồm:

1. Phạm Đức Bình (tự Bình "kiểm", 37 tuổi, ngụ ở 279 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về tội danh: "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

2. Nguyễn Bùi Hữu Dư (quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội danh: "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "cướp tài sản".

3. Đoàn Anh Tuấn (quê ở Bình Dương) về tội danh: "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" và "cướp tài sản".

4. Bùi Hồng Linh (ngụ ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội danh: "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

5.Thiềm Liêu Dương (ngụ ở quận 4, TP Hồ Chí Minh) về tội danh: "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Có thể bạn quan tâm