Bình Dương tăng gần 30 nghìn học sinh các cấp

NDO - Sáng 5/9, tại Bình Dương, các trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông đã chính thức khai giảng bước vào năm học mới 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (bên phải) trao tặng hoa, chúc mừng khai giảng tại Trường THPT Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (bên phải) trao tặng hoa, chúc mừng khai giảng tại Trường THPT Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã đến dự và chúc mừng ngày khai giảng tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn của 9 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có khoảng 527.102 học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, tăng thêm khoảng 29.922 học sinh so với năm học trước. Số học sinh tăng thêm nhiều tập trung tại các địa bàn như: thành phố Thuận An tăng khoảng 7.000; thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên tăng khoảng 4.000; thành phố Dĩ An và thị xã Bến Cát tăng khoảng 6.000.

Năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tại Bình Dương tuyển 100% trẻ 6 tuổi cư trú trên địa bàn vào học lớp 1 với 44.357 học sinh; tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 công lập với 36.518 học sinh; tuyển 16.144 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập…

Chuẩn bị cho năm học mới, đến tháng 8/2022, toàn tỉnh Bình Dương có thêm 20/24 công trình trường học mới được hoàn thành phục vụ khai giảng và 4/24 công trình đang thi công, với tổng mức đầu tư các công trình trường học gần 2.004 tỷ đồng.

Về nhân lực, tính đến 15/7/2022, tổng số công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành là 20.044 người (không bao gồm số liệu ngoài công lập), trong đó cán bộ quản lý có 1.052 người, 15.066 giáo viên và 3.928 nhân viên.

Là địa phương phát triển công nghiệp thu hút mạnh nguồn nhân lực đến sinh sống và làm việc nên số lượng học sinh của Bình Dương tăng nhiều. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chấp thuận chủ trương cho ngành Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng viên chức với nhiều chỉ tiêu đã được tuyển.

Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi tuyển dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tiếp tục cho chủ trương các đơn vị hợp đồng những viên chức, nhân viên còn thiếu sau tuyển dụng và tiếp tục xem xét, từng bước giải quyết cho những viên chức không trực tiếp giảng dạy nhưng có gốc đào tạo sư phạm, được chuyển ra dạy lớp đúng chuyên môn trên cơ sở đánh giá về chuyên môn của đơn vị sử dụng và cơ quan quản lý trực tiếp.