Bình Định ký kết hợp tác với chính quyền 4 tỉnh nam Lào

NDO - Ngày 30/3, tại Hội nghị ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và chính quyền 4 tỉnh nam Lào, các bên đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác mới của giai đoạn 2021-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị do UBND tỉnh Bình Định tổ chức nhằm ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và chính quyền 4 tỉnh nam Lào, gồm: Attapu, Champasak, Salavan và Sekong (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào (Attapu, Champasak, Salavan, Sekong) đã ký kết hợp tác từ khá lâu, đến nay đã duy trì, phát triển trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, công thương, văn hóa, thể thao, du lịch, đối ngoại, tư pháp, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông, an ninh, quốc phòng...

Trong đó, một số lĩnh vực hoạt động khá ổn định và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định; nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân các địa phương, đáp ứng mục tiêu hợp tác, gắn bó lâu dài, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Giai đoạn 2016-2022, công tác triển khai thực hiện hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh: Attapu, Champasak, Salavan, Sekong luôn được lãnh đạo tỉnh, chính quyền, đoàn thể hai bên thường xuyên chú ý quan tâm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi, nên nhiều nội dung hợp tác đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, mang lại kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng giữa hai bên; niềm tin trong nhân dân ngày càng được củng cố; nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp không ngừng nâng cao và đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển các hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng trở nên khá toàn diện, thực chất, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Bình Định ký kết hợp tác với chính quyền 4 tỉnh nam Lào ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Lãnh đạo cấp cao hai bên đã có nhiều chuyến thăm hữu nghị qua lại; gửi thư cảm ơn, động viên, chia sẻ kịp thời nhân tổ chức các sự kiện chính trị, lễ, Tết truyền thống của hai dân tộc làm nền tảng cho việc triển khai thực hiện chương trình hợp tác đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ban, ngành hai bên cũng đã thường xuyên tổ chức hoạt động trao đổi đoàn nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuyên môn, kỹ thuật và quản lý. Nhằm giúp các tỉnh nam Lào phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định đã cấp hàng trăm suất học bổng cho sinh viên 4 tỉnh nam Lào sang học đại học và thạc sĩ tại Trường đại học Quy Nhơn.

Thời gian tới, tỉnh Bình Định và các 4 tỉnh nam Lào sẽ nỗ lực gìn giữ và phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về tình hữu nghị, láng giềng, thủy chung, gắn bó mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào để không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trở thành hình tượng mẫu mực cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: “Với mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em và mong muốn hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau với tinh thần "giúp bạn là giúp mình". Trong những năm đến, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình hợp tác giữa các bên và cùng với các tỉnh Nam Lào tiếp tục bảo vệ, gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào - tài sản vô giá của hai dân tộc ngày càng vững bền”.

Tỉnh Bình Định sẽ đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện hợp tác, phối hợp hỗ trợ, đầu tư với các địa phương của Lào nói chung và các tỉnh nam Lào nói riêng theo hướng toàn diện, thiết thực, bảo đảm có chiều sâu và ngày càng có hiệu quả. Không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân tỉnh Bình Định và nhân dân các tỉnh Nam Lào.

Đồng thời, các bên sẽ thường xuyên duy trì các chuyến thăm của các đoàn cấp cao; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh Bình Định và Chính quyền các tỉnh nam Lào (Attapu, Champasak, Salavan và Sekong); tiếp tục phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác, đầu tư phát triển thương mại, du lịch và các ngành có lợi thế, các dự án đầu tư có hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; hướng dẫn, thúc đẩy đầu tư và quan tâm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư của các doanh nghiệp hai bên.