Bình Định chủ động ứng phó bão số 6

NDO -

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, đến trưa 23/9, có 8 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 6 đã nhận được thông tin và đang di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm. 

Bình Định khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ.
Bình Định khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các gia đình chủ tàu khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Để chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 6, trong bối cảnh dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra trên tuyến biên phòng của tỉnh Bình Định, chiều 23/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp với Ban quản lý cảng cá Quy Nhơn tổ chức kêu gọi, tuyên truyền hơn 450 tàu, thuyền đánh bắt xa bờ vào khu neo đậu phía đông cảng cá Quy Nhơn tránh trú bão an toàn. 

Trong đó, số tàu neo đậu tại các cảng cá trong tỉnh Bình Định là 5.531 tàu, với 69.693 lao động. Hiện có 468 tàu, với 3.486 ngư dân đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão số 6 và đang chủ động chạy đi phòng tránh.

Bình Định chủ động ứng phó bão số 6 -0
Tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão an toàn.  

Thượng tá Nguyễn Thành Công - Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định cho biết, hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã khẩn trương triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tổ chức phương tiện tuần tra kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, phối hợp cảng cá các địa phương hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền an toàn.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã duy trì lực lượng thường trực gồm cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan Bộ Chỉ huy và các đồn, hải đội 100% quân số.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương chuẩn bị công tác ứng phó; tạo điều kiện hỗ trợ, bảo đảm an toàn tàu thuyền, thuyền viên, ngư dân vào các khu vực cảng trên địa bàn tỉnh để neo đậu, tránh trú bão trên cơ sở bảo đảm theo các quy định phòng, chống dịch.

Đồng thời bố trí 3 tàu, 5 ca nô trực sẵn sàng khi có lệnh, mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão; bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp dân khi có tình huống xảy ra. 

Lúc 14 giờ ngày 23/9, Ban chỉ huy Phòng, chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ Dân sự tỉnh Bình Định đã có Công điện số 13/CĐ-PCTT ngày 23/9/2021 yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.