Binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng ký kết bàn giao đất sạch cho lãnh đạo huyện A Lưới.

Hoàn thành xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So

Trong vòng 10 năm chiến tranh chống Mỹ (1961-1971), Thừa Thiên Huế với trọng điểm là sân bay A So (A Lưới) - nơi hứng chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học. Sau 3 năm triển khai, dự án “Xử lý đất nhiễm độc dioxin tại sân bay A So” đã khẳng định nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh; mang lại nhiều ý nghĩa về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lực lượng bộ đội hoá học đóng góp tích cực trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19.

Tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 997/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho hai tập thể của Bộ Quốc phòng: Binh chủng Hóa học và Viện Y học dự phòng Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần) đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.