Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường

NDO - Ngày 20/12, tại Đà Nẵng, Binh chủng Hóa học tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Lữ đoàn 88 và đón nhận Quân kỳ Quyết thắng.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ công bố quyết định thành lập Lữ đoàn Phòng hóa 88 và đón nhận Quân kỳ Quyết thắng.
Lễ công bố quyết định thành lập Lữ đoàn Phòng hóa 88 và đón nhận Quân kỳ Quyết thắng.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Đà Nẵng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn Phòng hóa 88.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 88, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Trước xu thế phát triển của các loại vũ khí công nghệ cao, trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ đội Phòng hóa là một trong các lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm.

Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường ảnh 1

Đại biểu dự lễ tham quan khu vực trưng bày các thiết bị phòng hóa hiện đại.

Trong những năm qua, Binh chủng Hóa học đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp trong ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, phòng-chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường và công tác bảo đảm phòng hóa trong tác chiến, đặc biệt là xây dựng phát triển lực lượng Hóa học toàn quân đúng hướng, toàn diện, hiệu quả, vững chắc.

Tập trung xây dựng phát triển lực lượng Hóa học chuyên trách, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; huấn luyện và đầu tư mua sắm nhiều trang bị khí tài phòng hóa hiện đại có chất lượng, để từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường ảnh 2

Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Quân kỳ Quyết thắng cho Lữ đoàn 88, Binh chủng Hóa học.

Ngày 11/8/2023, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định thành lập Lữ đoàn PH88, trên cơ sở sát nhập một số đơn vị Phòng hóa tại Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên; Quyết định trao Quân kỳ Quyết thắng cho Lữ đoàn 88, Binh chủng Hóa học.

Việc thành lập Lữ đoàn 88 đánh dấu một bước phát triển mới của lực lượng Hóa học quân đội ta. Đồng thời khẳng định sự cần thiết trong điều kiện tác chiến hiện đại khi kẻ địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt lớn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên các hướng chiến lược. Qua đó, khẳng định vai trò, tầm quan trọng chiến lược của Binh chủng Hóa học nói riêng và Bộ đội Phòng hóa nói chung.

Lữ đoàn 88 được thành lập, cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và các lực lượng có liên quan là điều kiện để lực lượng Hóa học thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và xử trí thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn; các tình huống, ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân và chống khủng bố nếu xảy ra, giúp các đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh về Lữ đoàn 88, Binh chủng Hóa học.

Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường ảnh 3
Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường ảnh 4
Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường ảnh 5
Tăng cường khả năng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất độc, sinh học, hạt nhân, phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố về ô nhiễm môi trường ảnh 6