Bin Laden vẫn sống, al-Qaeda muốn đánh các mục tiêu dầu mỏ

NDO - Trong một cuốn băng video mới, nhân vật số 2 của al-Qaeda cho biết, Osama Bin Laden vẫn còn sống và đang lãnh đạo một cuộc thánh chiến chống người phương Tây.
Bin Laden vẫn sống, al-Qaeda muốn đánh các mục tiêu dầu mỏ

Ayman al-Zawahri đã gửi thông điệp này lên internet và chuyển băng đến đài truyền hình al-Jazeera. Ayman al-Zawahri nói trong một căn phòng sơn trắng nhưng người ta không biết cuốn băng được thực hiện khi nào.

Trong cuốn băng, Ayman al-Zawahri kêu gọi các cuốc tấn công nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ và khẳng định mạng lưới al-Qaeda đang phát triển sâu rộng và ngày càng mạnh. Tên này cho biết, Bin Laden vẫn khỏe mạnh và đây là “thông điệp vui cho tất cả những người Hồi giáo”.

Zawahri nói, al-Qaeda là một “tổ chức quần chúng” đương đầu với cuộc xâm lăng của phương Tây và người Do Thái, bảo vệ vùng đất cho người Hồi giáo.

Tại Iraq, Zawahri cho biết, liên minh do Mỹ đứng đầu “đang phải hứng chịu những cuộc tấn công từng ngày”, trong khi chính phủ Iraq đang phải “van xin người Mỹ không rút quân vì họ biết cái ngày mà người Mỹ rút đi cũng là ngày tận thế của họ”.

Zawahri kêu gọi các cuộc tấn công nên nhằm vào các cơ sở dầu mỏ trên các nước Hồi giáo “vì phần lớn những lợi ích thu được từ các cơ sở này đều dành cho những kẻ thù của người Hồi giáo”.

Ayman al-Zawahri là một bác sĩ phẫu thuật mắt, được xem là trùm tư tưởng của mạng lưới al-Qaeda. Tên này cũng được tin là đã đứng sau các vụ khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ. Ayman al-Zawahri là nhân vật số 2, chỉ sau Bin Laden và cái đầu của y được quân Mỹ treo giải 25 triệu USD.

BBC