Bin Laden lên tiếng nhận trách nhiệm về âm mưu tấn công không thành nhằm vào máy bay Mỹ

NDO - NDĐT- Trong một cuốn băng ghi âm mới công bố ngày hôm qua, trùm mạng lưới khủng bố Al Qaeda Osma Bin Laden đã tiếng nhận trách nhiệm về âm mưu tấn công không thành nhằm vào một máy bay Mỹ hôm 25-12 năm ngoái.
Bin Laden lên tiếng nhận trách nhiệm về âm mưu tấn công không thành nhằm vào máy bay Mỹ

Bin Laden tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức các vụ tấn công nhằm vào Mỹ.

Đoạn băng ghi âm được coi là giọng nói của Osama Bin Laden được phát trên kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera. “Thông điệp” của trùm khủng bố Osama Bin Laden gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết âm mưu của Al Qaeda cho nổ tung chiếc máy bay khi nó gần Detroit là chính sách tiếp diễn của tổ chức này kể từ khi gây các cuộc tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001.

Giọng nói trong cuốn băng cũng chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel cho biết: “Các cuộc tấn công của chúng tôi chống lại các ông sẽ tiếp diễn cho đến chừng nào các ông vẫn ủng hộ người Israel. Mỹ sẽ không được an toàn cho tới khi hòa bình trở thành hiện thực tại Palestine”.

Trong đoạn băng, Osama Bin Laden đã hoan nghênh Umar Farouk Abdulmutallab, 23 tuổi, người Nigeria đang bị buộc tội vì đã tìm cách cho nổ tung một chiếc máy bay của Hãng hàng không Northwest chở 279 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đang trên đường bay từ Amsterdam tới gần Detroit, Michigan của Mỹ.

Cố vấn Nhà Trắng David Axelrod nói ông chưa thể xác nhận tính xác thực của đoạn băng nói trên.

Tuy nhiên Abdelbari Atwan, biên tập viên tờ Al-Quds-Al-Arabi, người đã từng gặp thủ lĩnh của al Qaeda năm 1996 nói rằng: “Đó là tiếng nói và giọng điệu của Bin Laden”.

Cuốn băng video của Osama Bin Laden xuất hiện gần đây nhất là vào tháng 9-2007, đề cập đến Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh Gordon Brown khi cả hai ông mới nhậm chức.

Đ.Tuấn (Theo Reuters, BBC)