Bin Laden dọa tấn công Mỹ

NDO - Trong đoạn băng ghi âm đầu tiên của bin Laden, kể từ hồi tháng 12-2004 cho tới nay, Osama bin Laden nói rằng al-Qaeda đang lập kế hoạch các cuộc tấn công mới nhắm vào Mỹ, nhưng đề nghị “ngưng chiến lâu dài” với Mỹ, nếu như Tổng thống Mỹ chịu rút binh sĩ ra khỏi khu vực mà ông ta gọi là các vùng đất Hồi giáo.
Bin Laden dọa tấn công Mỹ

Bin Laden nói, lý do nước Mỹ chưa bị tấn công kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 không phải là vì an ninh ở Mỹ nghiêm ngặt, mà là vì al-Qaeda đã tập trung vào các hoạt động tại Iraq, và vì các chiến dịch tấn công nhằm vào Mỹ cần được chuẩn bị. Bin Laden nói: “Các chiến dịch tấn công đang diễn ra tại Baghdad và chúng sẽ xảy ra ngay tại Mỹ ngay khi công tác chuẩn bị được hoàn tất theo ý Thượng Đế”.

Các quan chức Mỹ nói họ tin rằng bin Laden đang ẩn náu tại một vùng núi ở khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

Chưa rõ cuốn băng này được ghi âm khi nào, nhưng các nhà phân tích cho rằng, cuốn băng này được thu sớm nhất là vào ngày 22-11-2005.

Ông Ahmed al-Sheik, giám đốc đài phát thanh Al-Jazeera không cho biết ông có được cuốn băng này ở đâu, khi nào và bằng cách nào. Tuy nhiên, đài này, đã phát bốn đoạn được cho là có ý nghĩa nhất và từ chối công bố những đoạn còn lại. Đài này cho biết đoạn băng trên được thực hiện vào khoảng tháng 12-2005.

Sau khi đe doạ sẽ tiếp tục tấn công nước Mỹ, bin Laden đã ngay lập tức muốn "ngừng bắn" lâu dài với Mỹ để “có thời gian tái thiết Iraq, Afghanistan”, hai nước đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh.

Bin Laden nói: "Chúng tôi không ngần ngại đưa ra đề nghị ngừng bắn lâu dài và công bằng với Mỹ để chúng tôi có thể xây dựng lại Iraq và Afghanistan. Không có gì xấu hổ cả vì điều này giúp tránh được việc mất hàng tỷ USD cho những kẻ "lái súng".

Bin Laden nói tiếp, ông ta phải lên tiếng chính vì quan điểm của Tổng thống Bush trong cuộc chiến Iraq.

Ông ta nói rằng Tổng thống Bush đã xuyên tạc về các kết quả thăm dò dân chúng ở Mỹ, mà đa số muốn rút quân khỏi Iraq.

Người phát ngôn Nhà Trắng Scott McClellan đã bác bỏ đề nghị ngừng bắn. Ông nói: “Chúng ta không đàm phán với những kẻ khủng bố”.

Đây là lần thứ hai Osama bin Laden đề nghị ngừng chiến. Lần đề nghị đầu tiên được đưa ra đối với các nước châu Âu hồi năm 2004 sau các vụ đánh bom nhà ga xe điện ngầm tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào tháng 3-2004. Nhưng đề nghị này cũng đã bị bác bỏ.