Biểu tượng Pha lê đỏ được công nhận là biểu tượng chính thức

Biểu tượng Pha lê đỏ được công nhận là biểu tượng chính thức

Các biểu tượng này đã được công nhận theo các công ước Geneva là những dấu hiệu bảo vệ đối với các nhân viên cứu trợ.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng với Liên đoàn quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi điềm đỏ ra tuyên bố nêu rõ: “Biểu tượng pha lê đỏ khẳng định lại quyết tâm của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ nhằm tăng cường sức mạnh và độ tin cậy của Hội Chữ thập đỏ”.

Pha lê đỏ - một viên kim cương đỏ trên nền trắng – mang ý nghĩa một biểu tượng trung lập đối với các quốc gia phản đối biểu tượng chữ thập và trăng lưỡi liềm với những lý do mang tính tôn giáo.

Biểu tượng Pha lê đỏ được thông qua như biểu tượng thỏa hiệp để tạo điều kiện cho Israel gia nhập Hội Chữ thập đỏ vào tháng 6 năm ngoái.

Hội chữ thập đỏ Magen David Adom của Israel đã xin gia nhập Hội chữ thập đỏ quốc tế từ những năm 30 của thế kỷ trước nhưng biểu tượng Ngôi sao David đỏ của Hội chữ thập đỏ Magen David Adom đã không được chấp nhận theo các công ước Geneva.

Hội Chữ thập đỏ quốc tế được thành lập ngày 29-10-1863 sau khi 16 nước sáng lập kết thúc hội nghị ở Geneva, Thụy Sĩ. Các nguyên tắc gốc của Hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, và toàn cầu.

Biểu tượng đầu tiên của Hội là chữ thập đỏ trên nền trắng - ngược với màu của lá cờ Thụy Sĩ.

Các nước Hồi giáo đã phản đối việc sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ này với lý do là nó gợi lại Cuộc thập tự chinh ở thời Trung cổ, và các nước này đã sử dụng biểu tượng trăng lưỡi liềm để thay thế kể từ thế kỷ 19.

Có thể bạn quan tâm