Biểu tình bạo lực tại Ấn Độ, ít nhất 29 người thiệt mạng

NDĐT - Ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực tại hai bang Punjab và Haryana phía bắc Ấn Độ, sau khi một thủ lĩnh giáo phái bị tòa án kết án.

Những người biểu tình tại thị trấn Panchkula, bang Haryana, Ấn Độ, ngày 25-8-2017. (Ảnh: Reuters)
Những người biểu tình tại thị trấn Panchkula, bang Haryana, Ấn Độ, ngày 25-8-2017. (Ảnh: Reuters)

Gurmeet Ram Rahim Singh, người đứng đầu một giáo phái với nhiều tín đồ tại các bang Punjab và Haryana, ngày 25-8 đã bị kết án cưỡng hiếp hai tín đồ trong một vụ việc vào năm 2002 tại trụ sở của giáo phái, ở thị trấn Sirsa, bang Haryana.

Những người ủng hộ thủ lĩnh giáo phái này đã giận dữ, tấn công các nhà ga đường sắt, trạm xăng và các xe truyền hình cơ động tại các thị trấn trên toàn các bang Punjab và Haryana, các nhân chứng cho biết.

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng tại thị trấn Panchkula, bang Haryana, nơi tòa án kết án Gurmeet Ram Rahim Singh và hơn 200 người đã bị thương, chủ yếu là tại bang Haryana.

Giới chức Ấn Độ đã bắt giữ 524 người và hủy 340 chuyến tàu qua hai bang này để phòng ngừa.

Giám đốc cảnh sát tại bang Haryana, Baljit Singh Sandhu, cho biết, các lực lượng an ninh của Ấn Độ đã trực chiến bên ngoài trụ sở của thủ lĩnh giáo phái này, nơi khoảng 10 nghìn tín đồ có mặt tại đó.

Các cuộc biểu tình xảy ra ở địa điểm cách Thủ đô New Delhi của Ấn Độ khoảng 250 km, là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong năm nay liên quan đến thủ lĩnh giáo phái này.

Có thể bạn quan tâm