Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển do triều cường

NDO - Chiều 11/11, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển và công trình kè bị sụp lún do triều cường dâng cao tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra tình trạng sụp lún bờ kè do triều cường gây ra tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra tình trạng sụp lún bờ kè do triều cường gây ra tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển, do tác động trực tiếp các đợt mưa, bão trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, kết hợp với không khí lạnh cường độ mạnh và triều cường sóng biển dâng cao gây hư hỏng công trình kè và sạt lở nghiêm trọng bờ biển thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1.

Cụ thể, tổng chiều dài sạt lở bờ biển khoảng 400m, ăn sâu vào đất liền nhiều đoạn từ 20-50m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 11 nhà ở của 11 hộ dân, với 47 nhân khẩu. Trong đó, 2 nhà bị sạt lở, ngã đổ hoàn toàn; 9 nhà có nguy cơ tiếp tục gây ngã đổ và 70 hộ dân trong vùng bị ảnh gián tiếp của vùng bị sạt lở bờ biển.

Kè chống sạt lở bờ biển bị hư hỏng hoàn toàn khoảng 30m, các vị trí khung kè còn lại nằm sát khung kè bị sập, phần đất bên trong bị sóng cuốn đi gây trống rỗng có nguy cơ sụp đổ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của các người dân sinh sống tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời các vị trí hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng do thiên tai gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển do triều cường ảnh 1

Các trụ cầu, dầm cầu Thạnh Đức đều bị nứt toác, trơ sắt hoen gỉ, mục nát ra bên ngoài.

Cùng ngày, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đã đi kiểm tra tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cầu Thạnh Đức nằm trên địa bàn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, đến nay, các trụ cầu, dầm cầu Thạnh Đức đều bị nứt toác, trơ sắt hoen gỉ, mục nát ra bên ngoài, nhiều đoạn lan can cầu bị gãy, nằm xiêu vẹo, các nhịp cầu bị sụt, lún nghiêm trọng, có nguy cơ gây sụp đổ, gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân tham gia giao thông.

“Để thúc đẩy phát triển kinh tế biển, thị xã Đức Phổ đề nghị tỉnh hỗ trợ 550 tỷ đồng xây dựng cầu Thạnh Đức gắn với việc đầu tư, nâng cấp cảng cá Sa Huỳnh. Đồng thời, hỗ trợ khoảng 90 tỷ đồng để xây dựng kè Thạnh Đức 1 với chiều dài 1.000m nhằm bảo đảm an toàn cho 483 hộ dân/2.211 nhân khẩu sinh sống tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh”, đồng chí Đỗ Tâm Hiển kiến nghị.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, những kiến nghị của Ủy ban thị xã Đức Phổ là rất xác đáng và hợp lý. Trong đó, cầu Thạnh Đức đã xuống cấp rất nghiêm trọng trong khi lưu lượng giao thông lớn. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cầu Thạnh Đức tại địa điểm mới gắn với việc nâng cấp cảng cá Sa Huỳnh là yêu cầu cấp thiết. Tỉnh sẽ cân đối bố trí các nguồn kinh phí để đầu tư sớm các công trình này.