Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ động viên lực lượng cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn do mưa lũ

NDO -

Chiều 4/7, đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đã kiểm tra hiện trường công tác tìm kiếm người bị nạn do lũ cuốn tại Thủy điện bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, tìm kiếm người bị lũ cuốn.
Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, tìm kiếm người bị lũ cuốn.

Thăm hỏi, động viên lực lượng đang trực tiếp tham gia cứu hộ, tìm kiếm người bị do lũ cuốn tại Thủy điện Phi Lĩnh, đồng chí Lê Khánh Hòa đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên; cùng cán bộ, nhân dân xã Si Pa Phìn và y tế xã, quân y bệnh xá Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 đã vượt lên vô vàn khó khăn trực tiếp tìm kiếm người bị nạn. 

Mong muốn mỗi thành viên tham gia cứu hộ tiếp tục vượt lên khó khăn về thời tiết, địa hình dồn lực tìm kiếm người bị nạn trong thời gian càng nhanh càng tốt, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ Lê Khánh Hòa cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chính quyền xã Si Pa Phìn, dân quân địa phương phải góp sức, hỗ trợ tối đa phương tiện, nhân lực phục vụ cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn. 

“Làm việc cật lực trong điều kiện vô cùng khó khăn, vì vậy không thể kể hết những vất vả, khó nhọc của anh em cán bộ, chiến sĩ. Song còn người, còn hy vọng, chúng ta còn tìm; mong rằng mỗi đồng chí tiếp tục vượt lên khó khăn, vất vả giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tìm kiếm người bị nạn”, đồng chí Lê Khánh Hòa bày tỏ.

Tại hiện trường tìm kiếm người bị nạn, lực lượng cứu hộ dự kiến đến 16 giờ 30 phút ngày 4/7 sẽ hút cơ bản lượng nước, bùn trong hầm. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tiếp tục lặn tìm kiếm người bị nạn dưới hầm. 

Từ sáng 3/7 đến nay, hiện trường tìm kiếm người bị mắc kẹt trong hầm thủy điện do lũ cuốn ở Nậm Pồ luôn có gần 200 người là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ; cán bộ, nhân dân xã Si Pa Phìn; y, bác sĩ trạm y tế xã Si Pa Phìn, quân y bệnh xá Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên tham gia cứu hộ. Ngoài xe cứu hộ, cứu nạn của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, lực lượng cứu hộ đã dùng 5 máy bơm áp lực lớn hút nước, bùn trong hầm ra; đồng thời sử dụng thuyền, bình khí để chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy lặn, tìm kiếm người mắc kẹt trong hầm.