Bí thư chi bộ ấp Bình Chiến Trần Minh Khiêm luôn năng động, sáng tạo trong công việc.
Bí thư chi bộ ấp Bình Chiến Trần Minh Khiêm luôn năng động, sáng tạo trong công việc.

Bí thư Chi bộ thời 4.0 tại Bến Tre

Thời gian qua, tại tỉnh Bến Tre có nhiều Bí thư Chi bộ trẻ, năng động đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào việc quản lý tại ấp, khu phố mang lại hiệu quả cao. Từ đó, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở.

Năng động, sáng tạo trong công việc

Năm 2020, Trần Minh Khiêm (sinh năm 1988, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bình Đại) được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ ấp Bình Chiến (thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Tốt nghiệp đại học Luật, Bí thư Chi bộ trẻ này tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư, báo cáo, cập nhật trên máy tính thay cho cách truyền thống ghi chép trong sổ tay.

Toàn ấp có 530 hộ với 1.015 nhân khẩu được lập đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, điều tra lao động việc làm, danh sách hộ nghèo, chính sách… và được lưu trữ trên máy tính nên rất dễ dàng trong công tác quản lý, cập nhật số liệu.

Trần Minh Khiêm

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên việc triển khai thực hiện nghị quyết, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.

Từ năm 2020 đến nay, Chi bộ ấp Bình Chiến đã thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo, công trình, phần việc mang lại hiệu quả cao, được người dân tích cực hưởng ứng. Trong đó có các mô hình như: tuyến đường treo cờ dọc quốc lộ 58B; mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn…

Ông Nguyễn Văn Phụng, ngụ ấp Bình Chiến, cho biết: “Nhờ tuyên truyền cho dân biết, dân góp ý nên người dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại ấp. Mấy năm nay, người dân rất tích cực hiến đất để làm được giao thông nông thôn. Mới đây địa phương tiếp tục đứng ra vận động xây dựng cầu bê-tông Mương Lá thay thế cầu gỗ đã cũ với kinh phí 170 triệu đồng. Trong đó, tất cả 26 hộ dân trong tổ nhân dân tự quản hưởng ứng đóng góp tùy theo hoàn cảnh kinh tế của gia đình mình. Bản thân tôi ủng hộ 5 triệu đồng và vận động con cháu, cơ sở quen biết gần 10 triệu đồng nữa để đóng góp xây cầu. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn tại ấp đã thay đổi, xe chạy tới nhà …”.

Với vai trò Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bình Đại, bằng nhiều cách làm mới, Khiêm đã mạnh dạn vận động, khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, ấp đã vận động nhân dân tham gia thành lập 7 tổ hội nghề nghiệp, gồm: 3 tổ chăn nuôi bò sinh sản, 3 tổ nuôi thủy sản và 1 tổ chăn nuôi với 72 thành viên. Trong đó, có 1 tổ hội thực hiện Đề án chăn nuôi bò sinh sản với số vốn hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh là 300 triệu đồng để phát triển chăn nuôi.

Khiêm cho biết: “Mấy năm nay phong trào nuôi tôm thẻ công nghiệp không mang lại hiệu quả cao như trước do giá thấp, chi phí tăng, dịch bệnh nên nhiều người bỏ nghề. Tập thể Chi ủy đã vận động người dân chuyển đổi bằng các mô hình nuôi bò, dê, thỏ, lúa-tôm… Để thực hiện các mô hình này, chi bộ đã kết nối, tổ chức tập huấn cho nông dân. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Bí thư Chi bộ thời 4.0 tại Bến Tre ảnh 1

Trong sinh hoạt chi bộ, ban đầu Khiêm thành lập nhóm Zalo để kết nối tất cả những đảng viên trong Chi bộ để thông tin thời gian họp, gửi báo cáo trước cho đảng viên nghiên cứu.

Thấy hiệu quả cao, Khiêm tiếp tục thành lập các nhóm Zalo tại tất cả 17 tổ nhân dân tự quản. Khi đó, các thông báo, hoạt động, kế hoạch làm đường, xây cầu hay tình hình an ninh trật tự tại ấp đều được đưa lên nhóm nên cho dân biết, góp ý. Hiện tại, có 150 hộ dân trong ấp tham gia vào các nhóm Zalo trong ấp.

Đồng chí Khiêm là cán bộ trẻ, có trình độ, rất năng động, sáng tạo trong công việc mang lại hiệu quả cao. Từ khi giữ chức Bí thư Chi bộ đến nay, đồng chí luôn tập trung thực hiện việc đoàn kết nội bộ chi bộ nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Phan Văn Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Đại

Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sinh hoạt Chi bộ

Năm 2016, đồng chí Trần Thị Thanh Trúc (sinh năm 1987, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ ấp Căn Cứ và là một trong những Bí thư Chi bộ ấp trẻ nhất của huyện Giồng Trôm.

Mình tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, biết tin học nên tập trung ứng dụng trong cuộc việc và chuyển đổi số để mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Tất cả các số liệu về độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp… đều được lưu trữ trong máy tính nên rất dễ dàng tra cứu.

Trần Thị Thanh Trúc

Bí thư Chi bộ thời 4.0 tại Bến Tre ảnh 2

Trong sinh hoạt Chi bộ, trao đổi giữa các thành viên trong Chi ủy đều được thực hiện thông qua nhóm Zalo chung.

Hiện tại Chi bộ có 20 đảng viên nhưng có đến 19 đảng viên sử dụng điện thoại thông minh tham gia nhóm Zalo chung để trao đổi công việc, báo cáo nên rất thuận tiện.

Khi đó, các báo cáo đều được gửi trước cho các đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu nên đến khi họp chi bộ không tốn thời gian đọc lại, đảng viên sẽ tập trung phát biểu, cho ý kiến để hoàn thiện.

Khi có thông báo hay thông tin gì cần tuyên truyền đều nhanh chóng gửi đến các trưởng tổ nhân dân tự quản để thông báo cho dân biết ngay…

Mở máy tính tại cơ quan, Bí thư Chi bộ ấp Căn Cứ thực hiện vài thao tác nhấp chuột, màn hình hiện ra các báo cáo về số lượng dân tiêm vaccine Covid-19, danh sách cử tri, phân loại tỷ lệ hộ nghèo, nghề nghiệp, độ tuổi… Nhờ vậy, khi có đơn vị, cơ sở nào cần lao động sẽ được giới thiệu ngay để tạo việc làm cho người dân. Tới đợt tuyển quân cũng có sẵn số lượng thanh niên trong độ tuổi, nhà ở đâu nên không cần phải tốn nhiều công sức.

Ngoài ra, mới đây Thanh Trúc còn vận động người dân trong ấp thành lập Tổ chuyển đổi số bằng việc phối hợp lực lượng đoàn thanh niên hướng dẫn người dân buôn bán cài App thanh toán không dùng tiền mặt. Bước đầu, có 20 hộ dân buôn bán tham gia.

Bí thư Chi bộ thời 4.0 tại Bến Tre ảnh 3

Đồng chí Trần Thị Thanh Trúc là Bí thư Chi bộ ấp điển hình trong thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại huyện Giồng Trôm. Trong đó, có nhiều cách làm mới trong sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao, thiết thực. Hiện tại, Chi bộ đang tập trung củng cố, nâng chất lượng các chỉ tiêu để được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trong thời gian tới.

Lê Thanh Tòng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm

back to top