Bệnh viện đa khoa Hà Đông đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 116 năm Ngày truyền thống (17/10/1910-17/10/2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VĂN LẬP)
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VĂN LẬP)

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết: Trải qua 116 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đa khoa Hà Đông không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chú trọng phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

1792146153293-7922668275862912119-7922668275862912119-ed007c12836e9c18d85a83979c00e497-2657.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: ĐÔNG HÀ)

Thời gian qua, Bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan đối với quá trình xây dựng, phát triển của Bệnh viện. Sự quan tâm, ghi nhận đó là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để tập thể Bệnh viện tiếp tục phấn đấu, phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn Bệnh viện đa khoa Hà Đông vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những kết quả đã đạt được mà còn là động lực để Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến chất lượng dịch vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Đánh giá và ghi nhận những thành tích Bệnh viện đa khoa Hà Đông đạt được thời gian qua, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nêu rõ: Những thành quả đạt được ngày hôm nay là sự kế thừa, tiếp nối những nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên y tế đi trước. Vì vậy, dịp kỷ niệm hôm nay không chỉ là cơ hội để chúng ta nhìn lại những thành tựu trong suốt 116 năm xây dựng và phát triển, mà còn là dịp để tri ân các thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng, vun đắp truyền thống và trao gửi niềm tin, trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy.

1792139800375-536948361610123254-536948361610123254-3567e50d03955d7a4b2a3eefbbf6bcf9-2017.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: VĂN LẬP)

Về phương hướng, nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, thời gian tới, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng cho rằng: Bước vào giai đoạn hiện nay, ngành y tế đang đứng trước nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới, đặc biệt trong quá trình triển khai các nghị quyết của Trung ương và thành phố. Thời gian tới, khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi mỗi đơn vị phải chủ động xác định định hướng phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được đầu tư. Do vậy, Bệnh viện cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ định hướng phát triển phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, việc phát triển phải gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài và bền vững.

Bên cạnh việc chất lượng chuyên môn, Bệnh viện cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ điều dưỡng. Đây là lợi thế, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm để Bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao chất lượng điều dưỡng trong toàn ngành. Đội ngũ điều dưỡng cần tiếp tục đổi mới phương thức chăm sóc, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bệnh viện.

Mặt khác, trong bối cảnh khoa học, công nghệ đang phát triển nhanh chóng, Bệnh viện cần chủ động nắm bắt xu hướng, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Bệnh viện cũng cần phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; khuyến khích các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả công việc. Những sáng kiến có giá trị cần được đánh giá, nhân rộng và ghi nhận kịp thời, tạo động lực để mỗi cán bộ, nhân viên chủ động nghiên cứu, học hỏi và đóng góp vào sự phát triển chung.

“Ngoài ra, Bệnh viện cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ và tinh thần đổi mới. Việc biểu dương, tôn vinh các cá nhân có thành tích, sáng kiến và đóng góp thiết thực cần được thực hiện trên cơ sở tiêu chí rõ ràng, bảo đảm khách quan, thực chất, qua đó tạo động lực phấn đấu trong toàn Bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng đề nghị.

Dịp này, Bệnh viện đa khoa Hà Đông vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2025.

1792139800379-536948361610123254-536948361610123254-9a9a8e45fa684a31deb563c04efbc795-7144.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học chuyên môn của Bệnh viện được tổ chức trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 116 năm Ngày truyền thống của Bệnh viện đa khoa Hà Đông. (Ảnh: VĂN LẬP)

Trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 116 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức Hội thảo khoa học chuyên môn của Bệnh viện. Tại hội thảo có 11 báo cáo do đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ chuyên môn của Bệnh viện trình bày. Nội dung các báo cáo tập trung vào những lĩnh vực như: kết quả điều trị và ứng dụng kỹ thuật trong phẫu thuật, phục hồi chức năng sau phẫu thuật; chăm sóc điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn; sử dụng thuốc và phân tích hoạt động khám, chữa bệnh; ứng dụng các tiến bộ chuyên môn vào công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Có thể bạn quan tâm