Các chuyên gia Bệnh viện K và Bệnh viện Đại học Nagoya (Nhật Bản) phối hợp phẫu thuật nội soi robot cho bệnh nhân ung thư.

Làm chủ kỹ thuật hiện đại trong điều trị bệnh ung thư

Với sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế, các bác sĩ Bệnh viện K (Bộ Y tế) thời gian qua đã triển khai thành công các kỹ thuật phẫu thuật nội soi robot trong điều trị ung thư. Kết quả này giúp bệnh nhân ung thư ở Việt Nam không phải ra nước ngoài điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nêu trên.
Trao quà cho người nhà bệnh nhân tại phiên "Chợ Xuân" do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức.

Sẻ chia cùng người bệnh những ngày giáp Tết

Tết là thời điểm người người, nhà nhà đều mong muốn được đoàn tụ, sum vầy và cùng đón năm mới bên gia đình. Thế nhưng, vẫn còn khá nhiều người vì những lý do khác nhau phải đón năm mới trong bệnh viện. Những ngày này, nhiều bệnh viện đang tổ chức các hoạt động nhằm đem lại hương vị ngày Tết, cũng là để động viên tinh thần, giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và các y, bác sĩ Bệnh viện K vẫy tay chào người bệnh về quê ăn Tết trên những "Chuyến xa yêu thương".

Ấm lòng cho những người bệnh ung thư

Ngày 1/2, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Cơm Tất niên-Tết sum vầy” và “Chuyến xe yêu thương” đưa người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện về quê ăn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VSS

Hỗ trợ bệnh nhân bảo hiểm y tế khó khăn tại một số bệnh viện ở Hà Nội

Ngày 1/2, thay mặt ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện K và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa bằng robot tại Bệnh viện K. (Ảnh THÁI HÀ)

Từ Viện Curie Đông Dương đến bệnh viện đầu ngành ung bướu

Viện Curie Ðông Dương được thành lập ngày 19/10/1923, là cơ sở nghiên cứu và điều trị bệnh ung thư đầu tiên tại khu vực Ðông Dương. Qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau, năm 1969, Bộ Y tế đã có quyết định thành lập Bệnh viện K dựa trên nền móng là Viện Curie Ðông Dương với nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về khám, chữa bệnh ung bướu.
Các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật nội soi 3D cho người bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Nhiều kỹ thuật điều trị ung thư tại Việt Nam ngang tầm khu vực

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, những năm qua Bệnh viện K tập trung đầu tư trang thiết bị máy móc; triển khai các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cũng như mở rộng hợp tác quốc tế. Nhờ đó, đến nay Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật cao ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới trong chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư.
Các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp thực hiện ca mổ bắt con cho người mẹ ung thư mang thai 31 tuần.

Teleheath đem lại hiệu quả cao trong “cuộc chiến” chống ung thư

Triển khai đề án khám, chữa bệnh từ xa (telehealth ), thời gian qua, các chuyên gia của Bệnh viện K đã tham gia hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị hàng trăm ca bệnh tại tuyến dưới; trong đó có những ca bệnh được kết nối hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị bởi chuyên gia hàng đầu của thế giới.
Tọa đàm “Tự chủ bệnh viện thế nào để phục vụ người dân tốt hơn?".

Tìm hướng để tự chủ bệnh viện sẽ giúp phục vụ người dân tốt hơn

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức tọa đàm “Tự chủ bệnh viện thế nào để phục vụ người dân tốt hơn?”. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý phân tích, đánh giá, luận bàn, kiến giải về thực trạng tình hình triển khai tự chủ bệnh viện trên các khía cạnh, đặc biệt nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong triển khai thực hiện tự chủ bệnh viện thời gian qua.
Toàn cảnh Hội thảo.

Hơn 300 nghìn người tại Việt Nam đang sống chung với bệnh ung thư

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp Hội Ung thư Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia phòng, chống ung thư lần thứ XX, có chủ đề “Ung thư và Miễn dịch”, với sự tham dự của hơn 500 chuyên gia trong nước và ngoài nước đến từ các quốc gia như: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Ả-rập, Pakistan...