Ký sinh trùng nghi ngờ dài gần 10cm gây ra tình trạng nhức mắt kéo dài, cảm giác cộm như có dị vật, chảy nước mắt liên tục và ngứa râm ran cho một nữ bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thực hiện hai ca mổ, truyền 22 lít chế phẩm máu, giành lại sự sống cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn hai lần.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc độc tố do vi khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus aureus sau nhiều ngày điều trị mụn. Các bác sĩ nhận định tiên lượng bệnh nhân xấu.
Chó nuôi trong nhà từng nôn ra sán nhưng gia đình vẫn chủ quan và không có biện pháp bảo vệ bản thân, một người trong gia đình nhiễm giun đũa chó mèo và phải nhập viện điều trị.
Uống rượu liên tục và thường uống rượu không rõ nguồn gốc, người đàn ông rơi vào hôn mê, được chẩn đoán ngộ độc methanol, tình trạng nguy kịch tiên lượng tử vong cao.
Hiện nay, điều kiện thời tiết đang có những thay đổi, là điều kiện thuận lợi cho các vi-rút gây bệnh cúm cho người phát triển. Tại Việt Nam chưa có số liệu chính thức về số người mắc bệnh cúm, nhưng đã có một số trường hợp phải nhập viện điều trị.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm. Trong đó, có một trường hợp biến chứng nặng nề, phải can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).
Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Khoa Cấp cứu hiện đang điều trị cho gần 20 bệnh nhân viêm phổi, trong đó có những ca bệnh nặng phải thở máy và lọc máu liên tục.
Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) là một biến chứng nặng của sởi có thể gây tổn thương nặng đến phổi. Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa áp dụng nhiều biện pháp hồi sức đặc biệt để duy trì sự sống cho em bé mắc sởi dưới 1 tuổi.
Bệnh nhân N.T.K., nam, 48 tuổi, ở Lạng Giang, Bắc Giang, nhập viện Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy kiệt toàn thân, có dấu hiệu phù, sốt cao kéo dài 39-40 độ C suốt 10 ngày.
Vào ngày thứ 5 của bệnh sốt xuất huyết, sản phụ mang thai ở tuần thứ 38 xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ sớm và tiểu cầu hạ thấp nghiêm trọng. Các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời để giữ tính mạng cả mẹ con sản phụ.
Có tiền sử khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu vết thương hoặc xây xước nào trên cơ thể, người đàn ông bị rơi vào tình trạng cứng hàm, co cứng cơ, phải thở máy qua nội khí quản do mắc uốn ván. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân có thể mắc uốn ván từ khoang miệng, hoặc vi khuẩn xâm nhập qua các tổn thương hoặc nhiễm khuẩn đường ruột.
Sau mổ ở bệnh viện tuyến dưới bệnh lý thủng tá tràng, viêm phúc mạc, bệnh nhân bị rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng rất nặng, rò tiêu hóa, rối loạn nước và điện giải đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu khi sự sống chỉ còn mong manh 10%.
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa trải qua 9 giờ căng thẳng loại bỏ khối u gan ác tính đã tiến triển đến giai đoạn cuối, xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch cửa cho bệnh nhân nam 42 tuổi.
Bệnh nhân được phát hiện nhiễm ký sinh trùng giun đũa chó mèo khi đến bệnh viện khám với tình trạng ngứa sẩn khắp cơ thể, đặc biệt tại lòng và mu bàn tay trái xuất hiện một vệt dài loằng ngoằng, nổi gồ lên, dài khoảng 5-8 cm.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương điều trị cho gần 10 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh uốn ván nặng. Hầu hết các ca bệnh đều chưa tiêm phòng.
Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, nhưng thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị tổn thương gan nghiêm trọng do sử dụng thuốc uống không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách, đúng liều lượng bài thuốc cổ truyền.
Dùng ong châm vào khớp gối với hy vọng chữa được bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh nhân bị rơi vào tình trạng hoại tử khớp gối, sốt cao, nhiễm khuẩn huyết.
Với thói quen ăn gỏi cá, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, chóng mặt, nôn, ngứa nhiều, tê cứng, mẩn đỏ và phát ban ở da. Dưới da ở đùi, mặt cẳng tay, bụng, lưng đều có hình ảnh giun sán ký sinh trùng di chuyển.
Bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 do ong đốt, nhập viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng được các bác sĩ khoa Cấp Cứu, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương tích cực cứu chữa.
3 tháng liên tiếp bỏ điều trị virus viêm gan B để uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, người đàn ông nhập viện trong tình trạng men gan tăng gấp 35 lần, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng.