Trung Quốc:

Bệnh lạ làm 19 người chết là do liên cầu khuẩn

Bệnh lạ làm 19 người chết là do liên cầu khuẩn

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, căn bệnh lạ làm 19 nông dân tử vong ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây-nam Trung Quốc là do liên cầu khuẩn (Streptococcus), một loại vi khuẩn ở lợn.

Theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến trưa qua đã có 80 ca nhiễm, trong đó có 67 ca đã được xác nhận và 13 ca nghi nhiễm.

Kể từ khi căn bệnh "lạ" được phát hiện ở người trong vòng một tháng qua đã có 19 người chết và hiện còn 17 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi điều tra khẩn cấp, các chuyên gia y tế do Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp tổ chức đã xác nhận dịch này do một lọai vi khuẩn có thể lây truyền từ lợn sang người.

Các chuyên gia phát hiện tất cả các nông dân nhiễm bệnh đều do giết mổ lợn hoặc có tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh.

Kết quả điều tra chính thức này đã loại bỏ những nghi ngờ về dịch bệnh cúm gà hay Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) gây ra.

Những ca nhiễm bệnh nằm rải rác trong 75 làng thuộc bốn quận huyện ở hai thành phố Tư Giang, Nội Giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Theo thông báo của Bộ Y tế thì hiện chưa có bằng chứng cho thấy căn bệnh này lây từ người sang ngườ  và thời gian ủ bệnh của vi khuẩn này kéo dài từ hai đến ba ngày.  Những người bị nhiễm bệnh có những triệu chứng như: sốt cao, ói mửa, mệt mỏi, chảy máu dưới da. 

Theo các chuyên gia điều tra, khoảng một nửa số bệnh nhân còn bị sốc nặng và tỷ lệ tử vong của căn bệnh này rất cao. Có bốn bệnh nhân bị nhiễm bệnh gần đây đã hồi phục và được ra viện.

Các quan chức chính quyền trung ương và địa phương đang phân tích dịch bệnh, xác định bệnh nhân, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh và điều trị bệnh nhân.  Nông dân đã bị cấm không được giết mổ lợn nhiễm bệnh.

Thông thường, các nhà máy chế biến thịt kiểm tra lợn từ các trại chăn nuôi hoặc những gia đình chăn nuôi trước khi mua. Nhưng khi họ từ chối mua lợn do bị nhiễm bệnh, thỉnh thoảng nông dân đưa lợn về nhà đưa đi tiêu thụ.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, trường hợp đầu tiên nhiễm căn bệnh này được phát hiện ở Đan Mạch năm 1968. Theo các báo cáo tổng hợp, ít nhất đã có 200 ca nhiễm bệnh ở người đã được phát hiện, chủ yếu ở các nước và khu vực có nuôi lợn và ăn thịt lợn ở Bắc Âu và Nam Á.

Người phát ngôn Bộ Y tế Mao Qun'an cho biết, các chuyên gia đang nghiên cứu cơ chế lây nhiễm từ lợn sang người. Ông Mao cũng cho biết, ông nghi ngờ về một số nguồn tin cho rằng vi khuẩn có thể lây truyền qua muỗi. Nếu đúng như vậy thì sẽ có thêm nhiều người bị nhiễm bệnh.

Các quan chức Y tế Hồng Công và Ma Cao đã cảnh báo người dân khi đến Tứ Xuyên phải cẩn thận tránh để muỗi đốt.

(Theo Trung Quốc Nhật Báo, Tân Hoa xã)

Có thể bạn quan tâm