Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bến Lức Nguyễn Thành Nam cho biết, sau hợp nhất Bến Lức có diện tích tự nhiên 48,75 km2, dân số hơn 73.670 người, xã có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1.438 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện, gắn với yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về trình độ lý luận và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Trên nền tảng đó, Đảng bộ xã đã quán triệt, triển khai kịp thời, phù hợp thực tiễn theo phương châm “tinh-gọn-mạnh, hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả” được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của hệ thống chính trị ngay sau sáp nhập. Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 43.520 tỷ đồng; trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 10,68% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh.
Cùng với đó, trên địa bàn có hai khu công nghiệp lớn là Thuận Đạo và Phú An Thạnh, với tỷ lệ lấp đầy trên 80%, thu hút hàng chục nghìn lao động. Xã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Nhờ đó, năm 2025, địa phương thu hút thêm 31 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 386 tỷ đồng; lũy kế hiện có 1.110 doanh nghiệp trong nước, vốn tổng vốn hơn 44.178 tỷ đồng và 57 doanh nghiệp FDI, với tổng vốn 569,5 triệu USD. Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khởi sắc với 198 hộ kinh doanh đăng ký mới.
Lĩnh vực thương mại-dịch vụ có bước phát triển khá, với tổng giá trị đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 11,48% so với cùng kỳ. Hệ thống phân phối hàng hóa được mở rộng, bảo đảm nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định kinh tế-xã hội.
Song hành với phát triển công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định. Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt hơn 140 tỷ đồng; cây lúa giữ vai trò chủ lực với diện tích gieo sạ hơn 3.403 ha, năng suất bình quân hơn 50 tấn/ha. Bên cạnh đó, diện tích trồng chanh đạt hơn 87ha, sản lượng 1.410 tấn, tăng 66 tấn so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định với 96.000 con gia cầm và 560 con gia súc, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Với cách làm công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, địa phương đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Năm 2025, xã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 12 dự án với 3.843 hộ dân, tổng số tiền 10.505 tỷ đồng, diện tích hơn 507ha. Từ sau thời điểm sáp nhập đến cuối năm, tiếp tục chi trả cho 8 dự án với 491 hộ dân, số tiền 1.889 tỷ đồng.
Nhiều dự án đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng cao như đường tỉnh 830 E đạt trên 90%, các khu đô thị sinh thái và quỹ đất sạch 100ha tại Thanh Phú đạt trên 95%. Kết quả này không chỉ tạo quỹ đất phát triển mà còn mở rộng không gian đô thị, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của địa phương.
Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt hơn 61,3 tỷ đồng, bằng 136,9% dự toán được giao. Công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ nét, toàn xã chỉ còn 31 hộ nghèo. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; trong năm đã trao tặng 4.390 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.
Công tác y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các cơ sở y tế bảo đảm trực cấp cứu 24/24 giờ, kiểm soát tốt dịch bệnh. Hệ thống trường lớp được nâng cấp, đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh phát triển văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan trong năm 2025. Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh được giữ vững. Lực lượng công an triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự phát huy hiệu quả. Năm 2025, Công an xã Bến Lức được công nhận danh hiệu “Đơn vị thi đua Quyết thắng”, góp phần giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.
Đặc biệt, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,42%; mức độ hài lòng của người dân đạt 97,87%. Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để Bến Lức tiếp tục bứt phá, xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức Nguyễn Đăng Minh Xuân nhấn mạnh!.