Bảy người thương vong trong vụ rơi trực thăng cứu hỏa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 21/9, một chiếc trực thăng cứu hỏa đã bị rơi trong quá trình khống chế đám cháy rừng ở thị trấn cảng Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Một đám cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: EPA)
Một đám cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: EPA)

Thông báo từ chính quyền tỉnh Mugla cho hay đám cháy bùng lên ở khu rừng xung quanh khu vực Yalancibogaz.

15 trực thăng và 8 máy bay khác đã được điều động tham gia khống chế đám cháy, cùng với hàng trăm nhân viên cứu hộ và hàng chục xe cứu hỏa.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo xác nhận chiếc trực thăng xấu số đã bị rơi gần tỉnh Cardak, cách đám cháy khoảng 200km.

Trên máy bay có 2 nhân viên người Thổ Nhĩ Kỳ và 5 người Nga.

Trong khi đó, kênh truyền hình địa phương NTV dẫn thông tin từ bộ trên khẳng định 2 người Nga thiệt mạng trong vụ tai nạn là kỹ sư Aleksandr Iakovlev và nhân viên kỹ thuật Alexey Volkov.