Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện tranh cử tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ ngày 9/3/2024. Ảnh: REUTERS

Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ tăng tốc

Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã nóng lên sau một loạt cuộc bầu cử sơ bộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày 12/3. Cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều thông báo các kế hoạch tăng tốc chiến dịch vận động cử tri, khi được cho là đã có đủ số phiếu đại biểu cần thiết để được đảng đề cử tham gia cuộc đua vào Nhà trắng, dự kiến ngày 5/11 tới.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện bầu cử "Siêu thứ Ba" ở bang Florida ngày 5/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những bài toán khó tại cuộc đua vào Nhà trắng

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 bước vào giai đoạn tăng tốc khi ngày “Siêu thứ ba” vừa diễn ra đã phác họa nên bức tranh rõ nét hơn về hai gương mặt đại diện cho đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà trắng. Dù ứng cử viên cho cương vị Tổng thống Mỹ là ai, quan điểm của họ về các vấn đề nóng tại Xứ Cờ hoa cũng sẽ đóng vai trò quyết định kết quả của cuộc đua.
Ông Joe Biden phát biểu tại nhà hát Queen, tại TP Wilmington, bang Delaware, ngày 25-11. (Ảnh: AP)

Kết quả kiểm phiếu lại ở bang Wisconsin xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden

Quá trình kiểm phiếu lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ở hai hạt lớn nhất của bang Wisconsin đã hoàn tất trong ngày 29-11 (giờ địa phương), với kết quả xác nhận ứng cử viên Joe Biden đã đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump với cách biệt hơn 20 nghìn phiếu.

Bang Georgia đã tiến hành kiểm lại năm triệu phiếu bầu. (Ảnh: AP)

Đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Georgia

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 21-11, ban vận động tranh cử tái nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đệ đơn yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Georgia, sau khi các quan chức tại bang này chứng nhận kết quả ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden được 16 phiếu đại cử tri tại bang này.

Người dân tại Washington, D.C. theo dõi kết quả kiểm phiếu của bang Florida. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bám đuổi gay cấn trong năm ngày bầu cử tại Mỹ

Kết quả bầu Tổng thống Mỹ năm 2020 chưa ngã ngũ cho đến gần bốn ngày sau Ngày Bầu cử (3-11). Cuộc bầu cử năm nay chứng kiến một cuộc bám đuổi gay cấn về tỷ lệ phiếu ủng hộ giữa hai ứng cử viên Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và ông Joe Biden của đảng Dân chủ.

Ông Biden giành chiến thắng ở bang có màu xanh đậm, ông Trump giành chiến thắng ở bang có màu đỏ đậm. (Nguồn: Guardian)

Ứng viên Joe Biden thắng 264 phiếu đại cử tri, ứng viên Donald Trump giành 214 phiếu

Theo thông tin mới nhất, cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đang tạm dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa với tỷ lệ 264 - 214 phiếu đại cử tri. Để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. 

Ông Biden giành chiến thắng ở bang có màu xanh đậm, ông Trump giành chiến thắng ở bang có màu đỏ đậm. (Nguồn: Guardian)

Ứng viên Joe Biden thắng 238 phiếu đại cử tri, ứng viên Donald Trump giành 213 phiếu

Theo thông tin mới nhất, cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đang tạm dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa với tỷ lệ 238 - 213 phiếu đại cử tri. Để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. 

Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra tại TP Cleveland, bang Ohio, tối 29-9 (giờ ET). (Ảnh: AP)

Kết quả thăm dò sau buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ

Theo kết quả thăm dò của CNN sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, 60% người theo dõi sự kiện này cho rằng cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã làm tốt hơn đương kim Tổng thống Donald Trump trong buổi tranh luận. Trong khi đó, 28% khác cho rằng ông Trump đã làm tốt hơn ông Biden. 

[Infographic] Tranh luận trực tiếp trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

[Infographic] Tranh luận trực tiếp trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Sáng 30-9 (giờ Việt Nam), hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, đương kim Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ sẽ bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2020. Hai cuộc tranh luận còn lại sẽ diễn ra vào ngày 16-10 và 23-10 (giờ Việt Nam).