Theo phóng viên TTXVN Seoul, với việc Hàn Quốc đã ấn định cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn vào ngày 3/6, mối quan tâm hiện nay là sự tương quan giữa các ứng cử viên trong cuộc đua vào ghế chủ nhân Nhà Xanh quyền lực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc khẩu chiến tại Nhà Trắng. Động thái này, được xác nhận bởi đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff trên Fox News.
Theo kết quả sơ bộ được phát trên truyền hình nhà nước Belarus, Tổng thống đương nhiệm nước này Alexander Lukashenko đang chiếm ưu thế rõ rệt với 87,6% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này ngày 26/1. Theo đó nhiều khả năng ông sẽ giành được nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm lần thứ 7.
Thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương của Belarus cho biết, có 5 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử lần này, bao gồm Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko.
Những xáo trộn chính trị tại một loạt quốc gia đang tác động sâu sắc đến các trục quan hệ và cục diện địa chính trị thế giới. Không chỉ là "năm siêu bầu cử" với khoảng 60 cuộc bầu cử trên toàn cầu, năm 2024 còn xảy ra những diễn biến mang tính bước ngoặt trong những "hồ sơ nóng" lâu nay. Thế giới bước vào năm mới 2025 với kỳ vọng ổn định, xen lẫn lo âu về tương lai bất định phía trước.
Ngày 24/12, Bộ trưởng Nội vụ Mozambique cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng do tình trạng bạo lực bùng phát sau khi Hội đồng Hiến pháp nước này xác nhận chiến thắng của ông Daniel Chapo, ứng cử viên Tổng thống của đảng Frelimo, trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua.
Chủ tịch Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho rằng bầu cử vào tháng 2/2025 là “an toàn về mặt pháp lý” và "có thể kiểm soát được" các thách thức phát sinh do tổ chức bầu cử sớm bất thường.
Ngày 5/11, Thống đốc bang Tây Virginia của Mỹ, ông Jim Justice, đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế Thượng nghị sĩ đại diện bang này tại Thượng viện.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang diễn ra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 5/11 đã đưa ra cảnh báo về 2 video giả mạo mới lan truyền trên mạng xã hội, trích dẫn sai sự thật về các mối đe dọa khủng bố và gian lận bầu cử. Đây là một phần trong nỗ lực của các cơ quan chức năng Mỹ nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử năm nay.
Trong lúc hàng chục triệu cử tri Mỹ đang đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày bầu cử 5/11, kết quả kiểm phiếu đã có ở một thị trấn nhỏ của bang New Hampshire, với Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump mỗi người có 3 phiếu bầu tại thị trấn Dixville Notch ở tiểu bang này.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chính thức bắt đầu vào rạng sáng 5/11 (giờ Mỹ), khi 6 cử tri của thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire thực hiện quyền bầu cử ngay vào lúc nửa đêm theo truyền thống lâu đời ở thị trấn nhỏ này.
Hôm nay (ngày 5/11), dư luận hướng về nước Mỹ, nơi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống đầy kịch tính với kết quả không chỉ ảnh hưởng tới tương lai của Xứ cờ hoa mà còn tác động ít nhiều tới phần còn lại của thế giới. Màn đua “song mã” giữa hai ứng cử viên Tổng thống từ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa được nhận định là ẩn chứa những yếu tố bất ngờ và gay cấn nghẹt thở đến phút cuối cùng.
Đêm 27/10 (theo giờ địa phương), Ủy ban Bầu cử Trung ương Litva thông báo, đảng Dân chủ Xã hội Litva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này khi có được 52 ghế trong tổng số 141 ghế. Kết quả sơ bộ được công bố sau khi 99% số phiếu được kiểm.
Truyền thông Mỹ đưa tin, người đàn ông mang theo hai khẩu súng đã nạp đạn bị bắt giữ bên ngoài sự kiện vận động tranh cử tại bang California của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã phủ nhận âm mưu ám sát cựu Tổng thống này.
Tối 1/10 theo giờ bờ Đông của Mỹ, tức sáng 2/10 theo giờ Việt Nam, Thượng nghị sĩ J.D Vance của đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Ohio, và Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, thuộc đảng Dân chủ sẽ đối đầu trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống trong năm bầu cử 2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, kết quả sơ bộ cho thấy Phong trào ANO (Có!) đối lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Cộng hòa Séc vòng hai, khi giành được 8/27 ghế được bầu lại.
Chính trường Nhật Bản đang nóng lên khi thời điểm bầu người kế nhiệm Thủ tướng Kishida Fumio ngày càng đến gần. Trong bối cảnh Xứ sở Hoa anh đào đối mặt bộn bề thách thức, việc lựa chọn thủ tướng mới là bước chuyển tiếp quan trọng, góp phần định hình sự phát triển của Nhật Bản trong những năm tới.
Tòa án Hiến pháp Algeria đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống, với chiến thắng áp đảo thuộc về đương kim Tổng thống Abdelmadjid Tebboune. Việc tổng thống đương nhiệm tái đắc cử là cơ hội để ban lãnh đạo đất nước tiếp tục thực thi các chính sách phát triển, hướng tới xây dựng đất nước "Algeria mới".
Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan cho biết chiến thắng đánh dấu lần đầu tiên đảng Vì nước Thái giành ghế hạ nghị sĩ tại khu vực bầu cử này trong gần 20 năm kể từ khi đảng này được thành lập.
Đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP), hai đối tác trong Liên minh cầm quyền hiện nay lại giành số phiếu thấp nhất tại bang Thuringen, khi cả hai đều không nhận được đủ ngưỡng 5% số phiếu ủng hộ.
Đồng chí Giang Thanh Khoa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 16/8, Hạ viện Thái Lan đã bầu bà Paetongtarn Shinawatra làm Thủ tướng Thái Lan. Phiên họp được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu công khai với việc từng Hạ nghị sĩ được gọi tên để biểu quyết.
Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Tunisia, Tổng thống nước này, ông Kais Saied đã cách chức Thủ tướng Ahmed Hachani và bổ nhiệm Bộ trưởng Xã hội Kamel Maddouri làm thủ tướng mới.
Ngày 28/7, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết đã nhận được số tiền đóng góp lên tới 200 triệu USD và có hơn 170.000 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia chiến dịch này.
Khoảng 20 triệu cử tri Venezuela đi bỏ phiếu lựa chọn vị Tổng thống sẽ dẫn dắt đất nước trong nhiệm kỳ sáu năm tới. Người dân Venezuela kỳ vọng nhà lãnh đạo tiếp theo sẽ đưa quốc gia Nam Mỹ vượt qua thách thức và vững bước trên con đường phát triển.
Bà Metsola, 45 tuổi, thuộc đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu - nhóm chính trị lớn nhất trong EP với 188 ghế, sẽ giữ chức chủ tịch cơ quan lập pháp này thêm 2 năm rưỡi nữa.
Hôm nay, 11/7, 200 Thượng nghị sĩ Thái Lan được bầu ra trong cuộc bầu Thượng viện hôm 26/6 bắt đầu đăng ký và trình diện tại trụ sở Thượng viện, những bước đầu tiên trong tiến trình chuyển giao quyền lực giữa Thượng viện trước đây với phần lớn thành viên là do bổ nhiệm với Thượng viện khóa mới với hình thức bầu chọn.