ND - Theo AP, ngày 11-5, sau khi vượt cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton trong cuộc đua giành sự ủng hộ của "siêu đại biểu" trong đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Obama bắt đầu phác thảo kế hoạch tranh cử nhằm cạnh tranh với ứng cử viên Mc Cain của đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Ông Obama cho rằng, đã đến lúc các cử tri quan tâm những kế hoạch và ưu tiên cụ thể của các ứng cử viên chứ không phải là trả lời câu hỏi ai là nhân vật chính trị để họ lựa chọn cũng như ai yêu nước hơn ai.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ gốc Phi Obama có thêm ít nhất ba "siêu đại biểu" cam kết ủng hộ, trong đó có một người từng tuyên bố ủng hộ bà Hillary. Theo thống kê của RealClearPolitics, tổng số "siêu đại biểu" cam kết ủng hộ Thượng nghị sĩ bang Ilinose tính đến ngày 10-5 là 274 người so với 272 người ủng hộ bà Hillary Clinton. Cũng theo thống kê của RealClearPolitics, hiện ông Obama dẫn trước bà Hillary với số đại biểu tương ứng là 1.865/1.697. Tuy nhiên, dường như cơ hội cho hai ứng viên này giành được đủ 2.025 ghế đại biểu dự Ðại hội đảng Dân chủ toàn quốc diễn ra trong tháng 8 tới ở Denver để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này là mong manh. Khi đó, lá phiếu của các "siêu đại biểu" sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Họ có thể ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào bất chấp kết quả bầu cử sơ bộ.
Theo nhận định của giới phân tích, với chỉ sáu cuộc bầu cử sơ bộ còn lại, cơ hội để bà Hillary đánh bại ông Obama là rất thấp. Tuy nhiên, cả ông Obama và bà Hillary đều tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc đua. Hiện ông Obama đang ở Oregon để vận động cho cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này trong ngày 20-5, trong khi bà Hillary tổ chức sự kiện gây quỹ nhân Ngày của Mẹ (11-5) tại New York.