Theo kết quả kiểm phiếu, chỉ có hơn 60% trong tổng số 37,5 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, có năm đảng giành được hơn 3% số phiếu để được quyền cử đại diện vào QH mới. Ðó là: đảng Các khu vực Ukraine giành được 34,37% số phiếu (175 ghế), Khối Tymoshenko được 30,71% (156 ghế), Khối Ukraine chúng ta-Tự vệ nhân dân được 14,15% số phiếu (72 ghế), Ðảng Cộng sản Ukraine được 5,39% số phiếu (27 ghế) và Khối Litvin được 3,96% số phiếu (20 ghế). Tuy nhiên, theo quy định, SIK phải thẩm định lại và sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 15-10.
Như vậy là chưa có đảng nào giành được đa số ghế để đứng ra thành lập chính phủ của riêng mình. Tổng thống Viktor Yushchenko đang ở thăm Pháp đã yêu cầu các đảng liên minh với nhau trong "đại liên minh chung sống hòa bình" để thành lập chính phủ liên hiệp mới. Tuy nhiên, ngày 6-10, Khối Tymoshenko và Khối Ukraine chúng ta-Tự vệ nhân dân đã đồng ý thành lập Liên minh "da cam" để được 228 ghế, nhiều hơn tỷ lệ quá bán có hai ghế tại QH mới.
Bà Tymoshenko tuyên bố "sẽ làm Thủ tướng mới" và từ chối liên minh với đảng Các khu vực của đương kim Thủ tướng V. Yanukovych, là đảng giành được nhiều phiếu nhất. Cuộc thương thuyết về liên minh giữa các lực lượng trong QH vẫn tiếp tục. Hai lực lượng khác là Ðảng Cộng sản và Khối Litvin của cựu Chủ tịch QH Vladimir Litvin chưa tuyên bố liên minh với phái nào.
Các nhà phân tích nhận xét, nếu Liên minh "da cam" không tranh thủ được thêm những sự ủng hộ mới thì với đa số quá mỏng manh, họ sẽ gặp nhiều trở ngại trong vị trí nắm quyền điều hành đất nước.