Bắt vụ buôn lậu 1.950 điện thoại di động cao cấp qua biên giới

NDO - Ngày 18/7, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) cho biết, rạng sáng 17/7, đơn vị phối hợp cùng 2 cơ quan nghiệp vụ cấp trên bắt giữ 1 đối tượng dùng xe ô-tô vận chuyển 1.950 điện thoại cao cấp nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Lái xe bị tạm giữ với 1.950 điện thoại di động cao cấp các loại.
Lái xe bị tạm giữ với 1.950 điện thoại di động cao cấp các loại.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 15 phút, ngày 17/7, các lực lượng thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân; Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền nam khi tuần tra kiểm soát trên đoạn biên giới thuộc địa bàn ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 1 chiếc ô-tô mang biển kiểm soát 70A-127.02 đang lưu thông từ hướng biên giới vào nội địa với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành ngăn chặn và kiểm tra phương tiện, các lực lượng phát hiện trên xe chở 7 thùng giấy bên trong có chứa 1.950 chiếc điện thoại di động cao cấp thuộc các nhãn hiệu Iphone, Samsung, Sony… Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bước đầu điều tra, lái xe khai tên Trần Nhân, sinh năm 1983, ngụ tại khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu; số điện thoại trên là của một chủ hàng ngụ trên địa bàn huyện Tân Châu thuê Nhân vận chuyển từ biên giới về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công vận chuyển 3,5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là vụ buôn lậu với giá trị rất lớn mà Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ được.