Bắt tạm giam đối tượng từng có 7 tiền án về trộm cắp tài sản

NDO - Vừa chấp hành xong án phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, đối tượng từng có 7 tiền án về tội danh này lại tiếp tục tái phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Trịnh Phú Quốc tại Cơ quan Công an huyện Hòn Đất.
Đối tượng Trịnh Phú Quốc tại Cơ quan Công an huyện Hòn Đất.

Ngày 6/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trịnh Phú Quốc (46 tuổi), ngụ khu phố 2, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 10/5, sau khi chấp hành xong án phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản tại Trại giam Kênh 7 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), đối tượng Trịnh Phú Quốc bắt xe về huyện Hòn Đất xin làm ngư phủ nhưng không ai nhận.

Bắt tạm giam đối tượng từng có 7 tiền án về trộm cắp tài sản ảnh 1

Đối tượng Trịnh Phú Quốc.

Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 13/5, Trịnh Phú Quốc đi ngang nhà ông Dương Công Phụ (80 tuổi), trú tổ 6, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất thấy nhà ông Phụ ngủ nhưng không khóa cửa.

Quốc lẻn vào nhà ông Phụ lấy 1 điện thoại hiệu Oppo A15, 1 sợi dây chuyền bằng vàng 24K trọng lượng 3 chỉ, 1 mặt dây chuyền có khung bằng vàng 24K trọng lượng 0,5 chỉ trên mặt dây chuyền có gắn viên đá hình bát giác màu tím. Trộm xong, Quốc nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ông Dương Công Phụ thức giấc, phát hiện kẻ gian đột nhập lấy tài sản nên đã truy hô cùng người dân đuổi theo bắt được Quốc cùng tang vật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất, đối tượng Trịnh Phú Quốc từng có tới 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù thì tiếp tục gây án với hành vi tương tự.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòn Đất tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.