Bắt tạm giam đối tượng đánh nam sinh gây thương tích

NDO - Tối 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thượng Mỹ (sinh năm 1979, ở tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
0:00 / 0:00
0:00
Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Phan Thượng Mỹ. ( Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa cung cấp)
Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Phan Thượng Mỹ. ( Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa cung cấp)

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Phan Thượng Mỹ đều được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập tại Trường trung học cơ sở thị trấn La Hà giữa em L.G.Kh và Ph.D.Kh (con ông Phan Thượng Mỹ), trưa ngày ngày 8/12, ông Phan Thượng Mỹ đã đi theo, nói chuyện với em L.G.Kh từ Trường trung học cơ sở thị trấn La Hà đến đoạn ngã tư đường Đá Sơn-Hưng Nguyên (thị trấn La Hà) thì dừng xe.

Sau khi dừng xe, ông Phan Thượng Mỹ đã có hành vi sử dụng tay, chân đánh vào đầu, mặt, bụng em L.G.Kh gây thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán em L.G.Kh bị tổn thương nông của da đầu/chấn thương hàm mặt.

Bắt tạm giam đối tượng đánh nam sinh gây thương tích ảnh 1

Đại tá Phan Văn Nhẫn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa trực tiếp lấy lời khai bị can Phan Thượng Mỹ ( Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa cung cấp)

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Tư Nghĩa đã phối hợp cơ quan chuyên môn, tiến hành giám định thương tích của em L.G.Kh, với kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 12%.

Căn cứ kết quả giám định thương tật của em L.G.Kh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Phan Thượng Mỹ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Được biết, trước khi bị bắt tạm giam, bị can Phan Thượng Mỹ là công nhân Điện lực Tư Nghĩa.