Bất ổn chính trị tại I-ta-li-a

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, chính trường I-ta-li-a đang trong tình trạng bất ổn khi các đại cử tri nước này sau ba vòng bỏ phiếu vẫn chưa bầu được Tổng thống mới thay ông G.Na-pô-li-ta-nô từ chức cách đây hơn hai tuần. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, không ứng viên nào giành được sự ủng hộ của 2/3 trong số 1.009 đại cử tri tham gia bỏ phiếu để trở thành người đứng đầu nhà nước. Trước vòng bỏ phiếu thứ tư mang tính quyết định diễn ra ngày 31-1, báo chí I-ta-li-a dự đoán cựu Bộ trưởng Quốc phòng X.Mát-ta-ren-la nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng do ông đang nhận được sự ủng hộ của hầu hết trong số 415 đại cử tri thuộc đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền và hàng chục đại cử tri khác có liên hệ mật thiết với Pd.

* Trước đó, Thượng viện I-ta-li-a đã thông qua dự luật bầu cử mới mà Chính phủ của Thủ tướng M.Ren-di đưa ra, chấp nhận một loạt điều chỉnh mà các đảng phái chính trị yêu cầu trong những phiên họp trước. Chính phủ kỳ vọng dự luật bầu cử mới nếu được Hạ viện thông qua và chính thức có hiệu lực vào năm 2016 sẽ giúp chấm dứt tình trạng rối loạn chính trị khi các cuộc bầu cử theo luật cũ cho phép các đảng nhỏ nhiều quyền lực hơn. Luật bầu cử cũ được cho là đã dẫn đến tình trạng bất phân thắng bại trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2-2013.

* Trong một diễn biến khác, I-ta-li-a đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức để nâng cao uy tín của Chính phủ đang có dấu hiệu "lao dốc". Các lực lượng chống tội phạm có tổ chức của I-ta-li-a đã bắt giữ tổng cộng 163 người trong chiến dịch truy quét một nhánh của Ndrangheta, tổ chức tội phạm mạnh nhất và giàu nhất nước này. Ðồng thời, cảnh sát cũng tịch thu khối tài sản trị giá 130 triệu ơ-rô của một doanh nhân giấu tên được cho là tham gia rửa tiền cho băng đảng ma-phi-a Camorra.

* Theo kết quả thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu dư luận về chính trị, kinh tế và xã hội I-ta-li-a, tỷ lệ người dân muốn nước này rời khỏi Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) ngày càng tăng. 25,7% số người được hỏi hồi đầu năm 2014 cho biết muốn thực hiện điều này, song tỷ lệ này đã tăng lên 40,1% trong cuộc thăm dò cuối năm.

Có thể bạn quan tâm