Bắt nhóm phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại Đà Lạt

NDO - Sau gần 3 tháng lập chuyên án điều tra, cơ quan chức năng đã bắt được các đối tượng chủ mưu và các đối tượng khác, liên quan vụ phá rừng thông quy mô lớn tại địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 144B.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 144B.

Chiều 11/8, Công an thành phố Đà Lạt cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với Lê Thị Minh (60 tuổi), Dương Kim Hà (40 tuổi), đều trú tại phường 12, thành phố Đà Lạt; khởi tố bị can Bùi Thị Huyền (38 tuổi, trú phường 12, thành phố Đà Lạt), nhưng cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Các đối tượng này được cho là chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, nằm trên địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt.

Cơ quan công an cũng đã xác định được bốn đối tượng trực tiếp cưa hạ thông trái phép tại khu vực tiểu khu 144B, gồm Bùi Văn Giá (37 tuổi), Quách Văn Khuyên (42 tuổi), Lê Văn Hà (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), đều ngụ phường 12, thành phố Đà Lạt.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng đêm khuya đã nhiều lần sử dụng cưa tay và cưa máy cưa hạ rừng thông, mục đích để chiếm đất sản xuất.

Bắt nhóm phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại Đà Lạt ảnh 1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 144B.

Theo Công an thành phố Đà Lạt, sau khi nắm thông tin về vụ phá rừng xảy ra tại khu vực trên, ngày 15/5, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an thành phố Đà Lạt lập chuyên án, phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành đấu tranh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Dù khu vực rừng bị phá xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, bắt được đối tượng chủ mưu vụ phá rừng.

Như Báo Nhân Dân thông tin, tiếp cận hiện trường trên triền đồi thuộc lô a và lô b, khoảnh 15, tiểu khu 144B, có khoảng 318 cây thông ba lá, đường kính gốc từ 10 đến 45cm đã bị các đối tượng cưa hạ, khu vực rừng bị phá khoảng 1ha; chưa kể những cây bị “ken” gốc đổ hóa chất đang trong tình trạng chết đứng. Đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Đà Lạt.

Sau khi nắm thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, cùng lãnh đạo thành phố Đà Lạt, các cơ quan, đơn vị liên quan đã đến kiểm tra hiện trường. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh khởi tố vụ án, lập chuyên án, bằng mọi giá phải bắt được đối tượng để xử lý nghiêm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.