Bất ngờ trong ứng dụng BYOD đến từ các nhà khoa học ở NASA

NDĐT - Trong khi nhiều doanh nghiệp đang lúng túng với việc nhân viên ngày càng mang nhiều thiết bị BYOD đến công sở thì họ nên tham khảo cách nhìn sâu sắc của các nhà khoa học tên lửa tại NASA về sử dụng BYOD trong công việc.

Trụ sở phòng thí nghiệm JPL của NASA.
Trụ sở phòng thí nghiệm JPL của NASA.

Xem ra thông tin này sẽ khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng phòng thí nghiệm Jet Propulsion Lab (JPL) ở NASA đã cho phép sử dụng BYOD và thực hiện một số giải pháp BYOD sáng tạo.

Thiết bị BYOD (Bring Your Own Device) là một thuật ngữ dùng để chỉ các thiết bị mà cá nhân có thể mang theo người và có kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh hay kính Google. Việc quản lý thiết bị BYOD khi có kết nối Internet đang làm nhiều tổ chức, doanh nghiệp lúng túng do vấn đề an ninh và làm sao để quản lý được, nhưng các nhà khoa học tên lửa ở JAL đã nghĩ khác.

BYOD đang làm lúng túng nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý nó.

Tom Soderstrom, người phụ trách công nghệ thông tin của phòng thí nghiệm, cho biết rằng họ luôn đón đầu xu hướng công nghệ thông và đưa ra kế hoạch phát triển và đổi mới cho công nghệ thông tin trong vòng cho ba năm.

Giải pháp sáng tạo sử dụng BYOD là tạo ra vườn bách thú từ các thiết bị này, và tất nhiên, khi quan sát vườn bách thú này có cả kính Google. Hơn nữa, nhiều thiết bị ứng dụng như làm sạch phòng cũng được áp dụng.

Ông Soderstrom cho biết họ không phải là tổ chức đầu tiên, mà chỉ là một trong những tổ chức đầu tiên cho phép sử dụng iPhone trong công việc; họ cũng là những người đầu tiên sử dụng điện toán đám mây và đã thử nghiệm với hơn 10 đối tác, và họ đã thử nó với dữ liệu của mình cách đây sáu năm. Hiện nay, điện toán đám mây đã là một phần của hệ sinh thái của tổ chức này.

Ứng dụng BYOD luôn là thách thức, nhưng góc nhìn từ các nhà khoa học tên lửa ở NASA đang cho ta một cách nhìn tích cực hơn về lợi ích do phát triển công nghệ mang lại.

Có thể bạn quan tâm