Thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra cho biết: khoảng 15 giờ, ngày 13-6, Cường chở em vợ là Lê Văn Tuấn đến các nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn thành phố bán kẹo cao su. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Cường chở Tuấn về Nhà hàng Ớt Xanh (ở khu Kiểm Huệ, TP Huế), thấy Tuấn đùa với khách nên Cường nổi nóng.
Sau đó, Cường chở Tuấn đến Công viên Sông Đà (tổ 19, KV5, Xuân Phú, TP Huế. Tại đây, Cường dùng hai tay bóp cổ và nhấc bổng em Tuấn lên khỏi mặt đất. Khi Cường thả tay ra khiến em Tuấn bị ngã ngửa ra giữa bãi cỏ, bật khóc. Sợ bị người khác phát hiện, Cường dùng tay bịt miệng, kéo em Tuấn ra gần bờ sông Phát Lát tiếp tục dùng tay bóp cổ để em khỏi khóc và đánh vào mặt Tuấn khiến em ngã đập đầu vào bờ lề bãi cỏ công viên và bất tỉnh.
Thấy em Tuấn bất tỉnh, Cường gọi vợ là Lê Thị Tâm Liên đến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Các bác sĩ chẩn đoán em Tuấn đa chấn thương sọ não, khả năng sống chỉ còn 1%. Đến 11 giờ, ngày 18-6, em Tuấn đã tử vong.
Sau khi nhận tin báo, Công an TP Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ. Biết không thể che giấu hành phạm tội của mình, ngày 16-6, Cường đã đến cơ quan Công an tự thú. Tại Cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Sự việc đang được cơ quan Công an TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ.