Bắt giữ tàu chở 90.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp

NDO - Chiều ngày 01/11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, lực lượng chức năng Đoàn Trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã dẫn giải tàu KG 95806TS chở khoảng 90.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra hàng hóa trên tàu KG 95806TS.
Kiểm tra hàng hóa trên tàu KG 95806TS.

Trước đó vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/10/2023 tại vùng biển cách Nam Tây Nam Tư Chính khoảng 30 hải lý, lực lượng Đoàn Trinh sát số 2, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện KG 95806TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Dẫn giải tàu KG 95806TS chở khoảng 90.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Thành Công (sinh năm 1987, quê quán Rạch Giá, Kiên Giang) làm Thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu, tàu đang chở khoảng 90.000 lít dầu DO, tại thời điểm kiểm tra Thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số dầu trên.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.